Từ hôm nay 1/1/2020, hành vi nào bị nghiêm cấm trong luật phòng, chống tác hại của rượu, bia?

01/01/2020 08:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ 1/1/2020, theo đó nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia.

Từ 1/1/2020, uống rượu bia lái xe bị phạt tới 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 năm

Từ 1/1/2020, uống rượu bia lái xe bị phạt tới 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 năm

Sáng 31/12, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ chính thức ký ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ với nhiều điểm mới. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Chú thích ảnh

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm