Từ đêm 12 đến ngày 22/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, trời rét

12/02/2020 21:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 10 ngày tới (từ đêm 12 đến ngày 22/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, có nơi rét đậm; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Thời tiết đêm 12/2: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét

Thời tiết đêm 12/2: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc đêm có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ từ ngày 16 đến ngày 22/2, có mưa rải rác, riêng trong ngày 16/2, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ, đêm 12 đến ngày 13/2, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đêm 13 đến ngày 15/2, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ chiều tối và đêm 15 đến ngày 22/2, có mưa và mưa rào nhẹ trong chiều tối và đêm 15 và ngày 16/2, sau có mưa vài nơi. Trời rét, riêng từ ngày 16 đến ngày 18 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội đêm 12 đến ngày 13/2, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Đêm 13 đến ngày 15/2, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ chiều tối và đêm 15 đến ngày 22/2, có mưa và mưa rào nhẹ trong chiều tối và đêm 15 và ngày 16/2, sau có mưa vài nơi. Trời rét, riêng từ ngày 16 đến ngày 18 trời rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 12 đến ngày 15/2, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 15 đến ngày 22/2, có mưa, mưa rào trong 2 đêm 15 và 16/2, sau vùng mưa dịch dần xuống phía Nam. Phía Bắc trời rét, riêng Thanh Hóa từ ngày 16 đến 18/2 trời rét đậm.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 12 đến ngày 15/2, có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Từ ngày 16 đến ngày 22/2, phía Bắc có mưa, mưa rào, phía Nam có mưa vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên, từ đêm 12 đến ngày 16/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Từ ngày 17 đến ngày 22/2, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ từ đêm 12 đến ngày 22/2, phổ biến không mưa, ngày nắng.

Diệu Thúy - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm