Từ 11-17/7, Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, các khu vực đề phòng thời tiết nguy hiểm về chiều tối và đêm

10/07/2020 20:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11-17/7, Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, riêng khu vực đồng bằng, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, chiều tối cục bộ có mưa dông.

Đêm 10/7 và sáng sớm 11/7, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông

Đêm 10/7 và sáng sớm 11/7, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 10/7 và sáng sớm 11/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.  

Trong đó, từ ngày 11-12/7 và 15-16/7, các tỉnh vùng núi có mưa dông rải rác, các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên có khả năng xảy ra mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khoảng ngày 11-12/7 và 15-16/7, thượng lưu hệ thống sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét có khả năng xảy ra tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang.

Thủ đô Hà Nội, từ ngày 11-17/7, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, chiều tối cục bộ có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật.

Thủ đô Hà Nội, từ ngày 11-17/7, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt
Thủ đô Hà Nội, từ ngày 11-17/7, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Khu vực Trung Bộ, từ ngày 11-17/7, nắng nóng tiếp tục duy trì ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, chiều tối có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước trên các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm. Tình hình khô hạn, thiếu nước cục bộ ở khu vực Trung Bộ có xu hướng lan rộng từ Nghệ An đến Ninh Thuận, tập trung ở ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 11-17/7, chiều và tối có mưa dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước trên các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước các sông ở Nam Bộ xuống theo triều.

Trên biển  không có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão và áp thấp nhiệt đới).

Thắng Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm