Trung Quốc: Mẹ bắt con 7 tuổi chat sex

02/01/2012 09:32 GMT+7 | Trong nước

Dù đứa con trai mới 7 tuổi, Lý Mai vẫn bắt cậu bé chat sex. Cô ta đã phải ra hầu tòa và đền bù số tiền không nhỏ.



 Ảnh minh họa
 
Bà mẹ này sống tại quận Phòng Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Bỏ bê học hành từ năm 16 tuổi, Lý Mai giao du và nảy sinh tình cảm với người đàn ông họ Cao, lớn hơn 9 tuổi, và sinh ra Tiểu Phương.
 
Đứa con ra đời khiến cuộc sống của họ trở nên ấm cúng. Khi Tiểu Phương tròn 4 tuổi, hai người mới đăng ký kết hôn. Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc nhanh chóng kết thúc, tình cảm vợ chồng dần vô vị, nhạt nhẽo.

Bất mãn với cuộc sống gia đình, kể từ năm 2010, Lý Mai tìm thú vui trên mạng khi vùi đầu vào chat và quen biết nhiều người. Dần dà, người phụ nữ này trở thành tín đồ của trò chat sex, thường xuyên trao đổi tình cảm với một người đàn ông họ Lưu.

Một lần, khi đang mải mê chat sex cùng người tình, Lý Mai trông thấy con đang ngồi học cạnh bên, bèn ép buộc cậu bé tham gia trò chơi bệnh hoạn của mình.

Bức xúc trước hành vi của vợ, ông Cao đã tố cáo sự việc với cơ quan chức năng. Theo phán quyết của tòa án địa phương, hành vi của Lý Mai và người tình gây tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển nhân cách của Tiểu Phương. Hai người buộc phải đền bù cho cậu bé 10.000 NDT (tương đương 33 triệu đồng).

Theo Đất Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm