Trung Quốc giăng 'lưới trời' truy tìm 50 tội phạm kinh tế đang trốn ở nước ngoài

07/06/2018 15:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc ngày 6/6 đã công bố thông tin về 50 đối tượng tình nghi phạm tội kinh tế hoặc lợi dụng chức vụ hiện đang bỏ trốn ở nước ngoài.

Thông tin trên bao gồm tên, ảnh giới tính, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu, nơi bị nghi đang ẩn náu, ngày rời Trung Quốc và các cáo buộc đối với những người này. Theo Văn phòng công tác truy nã và thu hồi tài sản quốc tế thuộc Tổ điều phối chống tham nhũng trung ương, trong số này có 23 đối tượng có thể đã trốn sang Mỹ và có tới 21 đối tượng đã bỏ trốn hơn 10 năm qua. Canada và New Zealand cũng là 2 trong số các quốc gia nhiều đối tượng có thể đang ẩn náu. Phần lớn các đối tượng trên bị cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ.

Chú thích ảnh
Tội phạm kinh tế Li Huabo bị cảnh sát Trung Quốc dẫn giải về nước sau khi biển thủ hàng triệu USD và ẩn náu nhiều năm ở Singapore. Ảnh: WSJ

Bên cạnh đó, văn phòng trên còn công bố một website tiếp nhận thông tin các đối tượng, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo an ninh cho những người cung cấp thông tin.

Đây là lần thứ 2 văn phòng cung cấp thông tin kiểu này kể từ khi được thành lập. Tháng 4/2017, văn phòng đã cung cấp thông tin 22 đối tượng đều có tên trong danh sách 100 đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ. Đến nay, văn phòng đã nhận được nhiều thông tin về các đối tượng này, 6 đối tượng đã tự thú.

Tính đến cuối tháng 4 vừa qua, thông qua chiến dịch "Lưới trời", Trung Quốc đã bắt giữ 4.141 đối tượng từ 90 nước và khu vực, thu hồi gần 10 tỷ Nhân dân tệ (1,56 tỷ USD). Trong số này, có 825 công chức nhà nước và 52 đối tượng bị Interpol truy nã đỏ.

Tỷ phú, cựu Chủ tịch tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc bị kết án

Tỷ phú, cựu Chủ tịch tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc bị kết án

Ngày 10/5, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 của thành phố Thượng Hải đã kết án Ngô Tiểu Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn bảo hiểm Anbang lớn nhất của Trung Quốc, 18 năm tù giam vì tội lừa đảo và biển thủ công quỹ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm