Trung Quốc cảnh báo công dân du lịch tới Mỹ

04/07/2018 21:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã ban hành cảnh báo an ninh tới các công dân quốc gia này du lịch đến Mỹ. Động thái diễn ra trong thời điểm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.

Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo rằng những công dân quốc gia này khi du lịch đến Mỹ nên cẩn trọng về các vấn đề liên quan tới hóa đơn y tế đắt đỏ, nổ súng ở nơi công cộng, trộm cướp, bị nhân viên hải quan Mỹ lục soát, lừa đảo qua điện thoại và thảm họa thiên nhiên.

Chú thích ảnh
Một nhóm du khách Trung Quốc tại Mỹ. Ảnh: Global News

Ngày 28/6, đăng trên trang web chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh: “An ninh công cộng tại Mỹ không tốt. Xảy ra nhiều trường hợp trộm cướp, nổ súng. Du khách Trung Quốc khi đến Mỹ nên chú ý tới môi trường xung quanh và cảnh giác trước các cá nhân khả nghi đồng thời tránh đi ra ngoài một mình vào buổi đêm”.

Ngày 3/7, phóng viên đặt câu hỏi với Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng cảnh báo du lịch trên có mục đích chính trị hay không bởi mùa hè là “cao điểm du lịch” của du khách Trung Quốc tới Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã trả lời rằng cảnh báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ của cơ quan này.

Một số chính phủ quốc gia khác cho rằng Trung Quốc thường sử dụng du lịch làm quân bài giải quyết vấn đề chính trị hoặc thương mại. Chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.

Năm 2017, Trung Quốc từng ban hành lệnh cấm đối với các tour du lịch nhóm đến Hàn Quốc sau khi Seoul “gật đầu” để Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ. THAAD vốn sở hữu radar rất mạnh do vậy Trung Quốc khá lo sợ khi hệ thống này đặt tại quốc gia láng giềng Hàn Quốc.

Ở thời điểm hiện tại cả Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng về vấn đề liên quan tới thuế. Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Mỹ dự kiến vào ngày 6/7 áp dụng mức thuế mới đối với hàng hóa trị giá 34 tỉ USD từ Trung Quốc. Tổng thống Trump đồng thời cảnh cáo đợt thuế khác đối với 450 tỉ USD mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu Bắc Kinh áp dụng biện pháp trả đũa.

Về phần Trung Quốc, Bắc Kinh cam kết sẽ đáp trả với mức thuế cao áp đặt lên các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Mỹ nếu Tổng thống Trump tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa”.

Ba tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Ba tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Theo hãng tin Kyodo, ngày 4/7, ba tàu hải cảnh Trung Quốc đã xuất hiện tại vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Hà Linh - Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm