Trump thất bại khi Tòa phúc thẩm từ chối khôi phục lệnh cấm nhập cảnh

10/02/2017 08:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/2, một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã từ chối khôi phục sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về cấm nhập cảnh đối với những người đến từ 7 quốc gia Hồi giáo, phán quyết được coi là một thất bại đáng kể đối với vị tân tổng thống.

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 tại San Francisco, với hội đồng gồm 3 thẩm phán,  ra phán quyết bác bỏ yêu cầu của chính phủ tái ban hành sắc lệnh của Tổng thống Trump, đồng nghĩa với việc phán quyết chặn sắc lệnh này trước đó của một tòa án cấp dưới tiếp tục được giữ nguyên.

Theo phán quyết của tòa, Chính phủ Mỹ đã không được ra được bất kỳ lý do an ninh nào để biện minh cho sắc lệnh của ông Trump.

Ngay sau động thái này, Tổng thống Trump đã phản ứng trên Twitter, cho rằng "an ninh đất nước chúng ta bị đe dọa", đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đưa vụ việc ra tòa.

Trước đó, Tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã mở phiên điều trần đầu tiên xem xét việc khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh. Đây có thể coi là phiên tòa quan trọng quyết định liệu sắc lệnh sẽ được khôi phục, bị đóng băng hay tiếp tục cần đến sự can thiệp của Tòa án tối cao.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích phiên điều trần của tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ là "mang nặng tư tưởng chính trị".

TTXVN 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm