Trùm ma túy Mexico đối mặt nhiều tội danh

26/02/2014 14:57 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Hội đồng Tư pháp Quốc gia Mexico ngày 25/2 thông báo trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman Loera, có biệt hiệu là "El Chapo", chính thức bị giam giữ vì "phạm tội có tổ chức với mục đích gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng" - cụm từ mang tính pháp lý chỉ hoạt động buôn lậu ma túy, và sẽ bị đưa ra xét xử.

Thông cáo cho biết ngoài các tội danh trên, tên Guzman có thể đối mặt với các tội danh khác như rửa tiền và sở hữu vũ khí quân sự. Kể từ khi quyết định trên được đưa ra, tên trùm sỏ băng nhóm tội phạm ma túy ở bang Sinaloa này có quyền phản đối các cáo buộc nêu trên trong 3 ngày.

Ảnh chụp Guzman ngay sau khi gã bị bắt lần đầu vào năm 1993

Trong khi đó, các công tố viên Mỹ cũng đưa ra yêu cầu dẫn độ "El Chapo" sang Mỹ để xét xử. Hiện tại, các cơ quan pháp luật tại Mỹ như New York, Chicago và San Diego cáo buộc tên này tội buôn bán ma túy. Bộ trưởng Bộ nội vụ Mexico Miguel Angelo Osorio Chong cho biết phía Mexico sẽ tiến hành thẩm vấn Guzman nhằm làm rõ thông tin liên quan đến đường dây buôn bán ma túy khổng lồ của y, sau đó sẵn sàng đáp ứng yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Tuy nhiên, giới chức tư pháp Mexico cũng nêu rõ sẽ xem xét kỹ lưỡng việc dẫn độ, trong đó có vấn đề an ninh nhằm ngăn chặn mọi âm mưu trốn thoát của tên tội phạm này như hồi năm 2001.

"El Chapo" (Gã lùn) đã sa lưới lúc 6h40' sáng 22/2 tại thành phố Mazatlán, thuộc bang Sinaloa ở tây bắc Mexico, sau 13 năm bị truy lùng gắt gao. Cuộc truy bắt "El Chapo" được tiến hành hoàn toàn bí mật, với sự hỗ trợ hợp tác chặt chẽ giữa tất cả các binh chủng quân đội Mexico và lực lượng đặc biệt của Mỹ.

Joaquin Guzman Loera, 56 tuổi, là thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm ma túy ở Sinaloa, kiểm soát các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Nam Mỹ vào Mexico và sau đó đưa vào Mỹ. Đã từng bị bắt năm 1993 tại Guatemala, nhưng trùm ma túy này đã trốn thoát khỏi nhà tù tại bang miền Tây Jalisco năm 2001. Việc tóm gọn trùm ma túy khét tiếng này được coi là minh chứng cho cam kết của chính quyền của Tổng thống Enrique Pena Nieto trong công tác đẩy lùi tình trạng bạo lực liên quan đến buôn bán ma túy tại Mexico.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm