Trồng thêm 6.000 cây thông và mai anh đào tại Đà Lạt

18/05/2019 12:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 18/5, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2019 nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hàng ngàn cây thông rừng bị hạ độc ở Lâm Đồng

Hàng ngàn cây thông rừng bị hạ độc ở Lâm Đồng

Trong 10 ngày qua, tại địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, kẻ xấu đã dùng thuốc trừ cỏ hạ độc cả một cánh rừng thông gần 20 năm tuổi, làm hàng ngàn cây thông chết đứng. Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, đây là vụ hủy hoại rừng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương để chiếm đất sản xuất.

Lễ phát động trồng cây có sự tham gia của đông đảo người dân, cán bộ, nhân viên các cơ quan trên địa bàn thành phố. Dịp này, 6.000 cây thông, mai anh đào được trồng trong khuôn viên Trường Cao đẳng du lịch Đà Lạt (Phường 7), Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở tại Phường 10, Đà Lạt) và trên địa bàn các phường.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và người dân cùng trồng cây xanh trong Lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2019. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Sau lễ phát động, chính quyền thành phố Đà Lạt tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân trên địa bàn trồng cây xanh, hoa trong khuôn viên cơ quan, hộ gia đình, đường giao thông…, phấn đấu trong năm 2019, toàn thành phố Đà Lạt sẽ trồng khoảng 30.000 cây phân tán và gần 32ha rừng tập trung.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân, công chức, viên chức thành phố Đà Lạt tham gia trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cho biết, trong năm 2018, toàn tỉnh Lâm Đồng đã trồng thêm 50.000 cây phân tán các loại và nhiều diện tích rừng tập trung. Tuy nhiên, công tác bảo vệ rừng, cây xanh còn bất cập, tình trạng phá rừng vẫn còn diễn ra làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường trên địa bàn.

Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng kêu gọi người dân, các cơ quan, đơn vị tiếp tục trồng cây nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và chất lượng rừng nội ô Đà Lạt, góp phần cải thiện cảnh quan, kiến trúc, giữ gìn hình ảnh “thành phố trong rừng – rừng trong thành phố” trước thực trạng đô thị hóa nhanh như hiện nay.

Nguyễn Dũng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm