Triều Tiên cảnh báo tấn công phủ đầu' đáp trả cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

17/08/2014 16:03 GMT+7 | Trong nước

Tân Hoa xã dẫn Đài Truyền hình trung ương Triều Tiên ngày 17/8 cho biết Bình Nhưỡng cảnh báo Seoul rằng Triều Tiên sẽ tiến hành các cuộc "tấn công phủ đầu" vào bất kỳ thời điểm nào nhằm đáp trả cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG), sắp diễn ra từ ngày 18-21/8.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhận định cuộc tập trận UFG năm nay với sự tham gia của đông đảo các lực lượng quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang đặt bán đảo Triều Tiên vào "tình thế nguy kịch".

Tuyên bố nhấn mạnh Mỹ và Hàn Quốc đã tuyên bố chiến tranh với việc đe doạ áp dụng chiến lược răn đe trong một cuộc diễn tập quân sự sắp tới, do vậy, Triều Tiên một lần nữa khẳng định sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn vào bất kỳ thời điểm nào theo cách của riêng mình. Ngoài ra, tuyên bố cũng cảnh báo Washington và Seoul sẽ phải trả một cái giá đắt vì các động thái này.

Triều Tiên từ lâu đã lên án cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ kéo dài 4 ngày này là màn tập dượt chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại Bình Nhưỡng.

P.V (Theo TTXVN)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm