Triều cường vượt mức báo động III tại Thành phố Hồ Chí Minh

30/09/2019 22:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chiều tối 30/9, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh duy trì ở mức cao, vượt báo động III từ 0,25 đến 0,27m, gây ngập nặng nhiều khu vực, đặc biệt những khu vực giáp sông, kênh rạch.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số khu vực ngập nặng do triều cường

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số khu vực ngập nặng do triều cường

Từ chiều tối 29/9, tại một số khu vực giáp sông, địa hình thấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu trong nước do triều cường lên cao, vượt mức báo động 3.

Ghi nhận tại hiện trường, gần 20 giờ ngày 30/9, đường Trần Xuân Soạn, quận 7, nhất là khu vực thi công cống ngăn triều Tân Thuận chưa rút nước. Nhiều người phải đẩy xe máy, bì bõm lội nước. Tương tự, khu vực cầu Phú Xuân, huyện Nhà Bè cũng ngập nặng, gây ách tắc giao thông.

Chú thích ảnh
Ngập úng trên đường Mễ Cốc, quận 6 TPHCM. Ảnh TTXVN

Anh Lê Huỳnh Đăng Khoa, ngụ ở đường Huỳnh Tấn Phát cho biết, đến 7 giờ 30 đường Trần Xuận Soạn vẫn ngập nặng, anh phải chở con vào tá túc người thân gần đó, chờ nước rút mới dám về nhà.

Nhiều khu vực phường Thảo Điền, quận 2 cũng ngập lụt . Tuyến đường ngập nặng là Nguyễn Văn Hưởng. Có những vị trí ngập sâu hơn đầu gối người đi bộ, gây ách tắc. Tại nhiều hố ga, nước đen bẩn bốc mùi nồng nặc.

Chú thích ảnh
Ngập úng khu vực quân 1 - TP HCM. Ảnh TTXVN

Tại khu vực đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8), do sự cố vỡ bờ bao vào tối qua (29/9), dù công tác khắc phục được thực hiện khẩn trương nhưng đến chiều 30/9, đỉnh triều dâng cao kỷ lục khiến khu vực này tiếp tục ngập. 

Theo ghi nhận của Công ty Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối 30/9, ghi nhận có 13 điểm ngập, như: đường Lê Văn Lương, Phú Định, Quốc Lộ 50, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hùng, Đào Sư Tích, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Bình, Mễ Cốc, Bình Quới, Nguyễn Văn Hưởng, Bình Lợi..., ngập từ 0,2 đến 0,3m.  

Đáng chú ý, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố cũng “chìm trong nước” như tuyến đường như Calmette, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Cô Bắc, Cô Giang; hay như tuyến đường Nguyễn Tất Thành (quận 4, khu vực cầu Tân Thuận), khu vực bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh,....  

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ, đỉnh triều chiều 30/9 tại trạm Phú An dự kiến đạt mức kỷ lục là 1,75 m, tại trạm Nhà Bè lên tới 1,77 m, vượt mức báo động III 0,25- 0,27 m. Từ ngày mai (1/10) đỉnh triều giảm nhưng vẫn giữ mức 1,71 m tại trạm Phú An và 1,72 m tại trạm Nhà Bè. Mực nước triều cao hơn báo động III sẽ duy trì đến hết ngày 3/10.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm