TP.HCM ùn tắc nghiêm trọng vì diễn tập míttinh

27/04/2010 17:38 GMT+7 | Thế giới

Sáng 27/4, giao thông tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh gần như không thể kiểm soát nhiều giờ liền khi thành phố cho ngăn đường, cấm ôtô lưu thông trên một số tuyến đường để tiến hành tổng diễn tập cho lễ míttinh kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hàng chục ngàn ôtô, xe buýt và hàng trăm ngàn xe máy nằm dài trên các tuyến đường trung tâm, nhích từng chút một.

Trên nhiều tuyến đường, người dân đi xe gắn máy đã tìm cách leo lên lề, chạy ngược chiều, chạy vào đường cấm; xe ôtô và xe máy lấn sang phần đường của nhau gây ra ùn tắc ngay trước mặt cảnh sát giao thông.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ùn tắc dữ dội nhất khi trên hướng từ cầu Sài Gòn vào trung tâm thành phố, hàng ngàn ôtô, xe buýt và hàng chục ngàn xe máy nằm “chết” vì hướng ra đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Duẩn đang tạm cấm ôtô lưu thông, còn khúc giao với Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn đã tắc nghẽn.


Ùn tắc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
(Ảnh minh họa: Thanh Phàn/TTXVN).

Khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa và nhiều đoạn trên các tuyến đường lân cận như Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Cao Vân, Lê Quý Đôn, Đinh Tiên Hoàng cũng kẹt cứng người và xe, không thể di chuyển.

Ùn tắc ở khu vực trung tâm cũng đã ảnh hưởng liên hoàn đến các tuyến đường ở xa hơn do các phương tiện lưu thông đổ về để tránh các khu vực bị kẹt xe.

Các đường Điện Biên Phủ, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Cách Mạng Tháng Tám, Võ Thị Sáu, Phan Đình Phùng... cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn.

Dù lực lượng cảnh sát giao thông đã được bố trí từ đầu tại các nút giao thông khu vực trung tâm nhưng dường như thành phố đã không lường trước tình huống hỗn loạn giao thông như diễn ra nên lực lượng bố trí không đủ sức điều tiết giao thông.

Đồng thời, thời gian tổng diễn tập lại diễn ra ngay giờ cao điểm đi làm buổi sáng (bắt đầu ùn tắc dữ dội từ 7 giờ 30) và các cảnh báo cấm đường, cấm lưu thông không được người dân biết đến rộng rãi, không được cảnh báo từ xa, không có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết, thông báo từ các vòng ngoài.

Đến sau 9 giờ 30, nhiều nơi đã được tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời huy động thêm cả lực lượng thanh niên xung phong, dân phòng, cán bộ phường ra tham gia điều tiết giao thông khu trung tâm nhưng ùn tắc vẫn chưa được giải tỏa.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm