TP HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm tại Giáo phái truyền giáo Phục Hưng

27/05/2021 10:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 27/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này liên quan đến một nhóm tín đồ sinh hoạt chung tại Giáo phái truyền giáo Phục Hưng.

Tình hình dịch Covid-19 hôm nay 27/5: Thêm 24 ca mắc trong nước

Tình hình dịch Covid-19 hôm nay 27/5: Thêm 24 ca mắc trong nước

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 26/5 đến 6 giờ ngày 27/5, Việt Nam có thêm 25 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội; 24 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (23 ca), Lạng Sơn (1 ca).

Cụ thể, đêm 26/5, có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm 1 trường hợp ngụ tại huyện Hóc Môn và 2 trường hợp cư trú tại Quận 12.

Ba người cùng sinh hoạt tại Giáo phái truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ sinh hoạt tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp. Đêm 26/5, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định 3 trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa nhiều nơi liên quan đến ca COVID-19 ngụ quận Gò Vấp. Ảnh: TTXVN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã phối hợp với các Trung tâm Y tế quận huyện khẩn trương lập danh sách những người sinh hoạt tại giáo phái trên để chuyển cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm và truy vết tất cả các trường hợp liên quan.

Tổng số người của giáo phái đã tìm được và chuyển cách ly tập trung là 27 người, ở 7 quận, huyện. Tính đến 7 giờ ngày 27/5, xét nghiệm nhanh đã có thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

 Đinh Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm