Tổng thống Philippines gây sốc khi 'khóa môi' cô gái trẻ tại Hàn Quốc

05/06/2018 08:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa có một hành động bất ngờ khi hôn môi một người phụ nữ trên sân khấu nhân dịp ông có chuyến thăm tới Seoul (Hàn Quốc). Theo các phương tiện truyền thông Nga và Hàn Quốc, Tổng thống Duterte đã có bài phát biểu tại một sự kiện tổ chức cho cộng đồng người Philippines sống và làm việc ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Kết thúc bài phát biểu, ông tuyên bố sẽ tặng một quyển sách cho một khán giả và đổi lại là một nụ hôn từ nữ khán giả đó.

“Không phải là đàn ông, phần thưởng cho điều này là một nụ hôn”, Tổng thống Duterte nói lớn khi chỉ tay vào một cô gái mặc váy trắng dưới đám đông. “Cô sẵn sàng để hôn chứ”, ông Duterte hỏi.

Khi có hai người phụ nữ lên sân khấu, Tổng thống Duterte cho biết họ có thể cùng nhau đọc cuốn sách. Ông đã hôn lên má cô gái thứ nhất và ra dấu hiệu ông muốn hôn môi nữ khán giả thứ hai.

“Cô còn độc thân chứ? Cô có gia đình rồi à? Vậy cô có thể nói với anh ấy đây chỉ là trò đùa thôi”, Tổng thống Duterte vừa nói vừa hôn lên môi cô gái thứ 2.

Video Tổng thống Philippines hôn môi một cô gái trên sân khấu (nguồn: Phil Star):

Trớ trêu thay, cuốn sách mà ông trao tặng cho cô gái để đổi lấy nụ hôn lại có nội dung nói về những cám dỗ về tình dục và chính trị trong Giáo hội Công giáo Philippines.

Hành động của Tổng thống Philippines đã nhận nhiều lời phê bình gay gắt. Hãng tin AP trích lời của cựu luật sư trưởng của chính quyền Manila, ông Florin Hilbay: “Đây là hành động xem thường phụ nữ”.

Trong khi đó, tổ chức ủng hộ quyền phụ nữ Gabriela cũng lên án hành động của Tổng thống Philippines là “thiếu tôn trọng phụ nữ”.

Một bộ phận cư dân mạng Twitter cũng bày tỏ thái độ phê phán hành động bất thường của Tổng thống Philippines.

Trước đây, nhà lãnh đạo Philippines từng nhiều lần bị cáo buộc có những phát ngôn coi thường phụ nữ. Tháng 5/2017, theo hãng tin Reuters, trong một động thái nhằm trấn an các binh sĩ đang thực hiện thiết quân luật và dẹp trừ nhóm Hồi giáo cực đoan thân IS ở đảo Mindanao miền Nam Philippines, Tổng thống Duterte đã bông đùa rằng nếu binh sĩ nào hãm hiếp phụ nữ, ông sẽ đứng ra gánh trách nhiệm giúp.

Ông Duterte dọa ném bom nếu quân nổi dậy Philippines tấn công

Ông Duterte dọa ném bom nếu quân nổi dậy Philippines tấn công

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 5/2 cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng đáp trả bằng các vụ oanh kích và tấn công mới nếu lực lượng nổi dậy cánh tả tiến hành các cuộc tấn công.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm