Tội phạm ma túy vươn tới lực lượng hành pháp Mexico

29/10/2008 10:14 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tổng chưởng lý Mexico Eduardo Medina Mora cho biết 35 người thuộc đơn vị đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức (SIEDO) và nhiều đơn vị hỗ trợ khác đã bị bắt giữ.
 
 
Những người này bị cáo buộc đã nhận từ 150.000 USD đến 450.000 USD/tháng để chuyển thông tin từ các cuộc điều tra liên bang, mục tiêu giám sát và các chiến dịch truy quét cho nhiều băng nhóm buôn lậu ma túy. Hoạt động bán thông tin này diễn ra trót lọt trong ít nhất 4 năm trời. Đây được coi là vụ bê bối để lọt thông tin tồi tệ nhất của lực lượng hành pháp Mexico trong một thập niên qua.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm