Toàn cảnh hiện trường vụ xe điên khiến 6 người nhập viện

21/05/2012 07:50 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Chiếc Honda Civic lồng lên lao dọc theo cả tuyến phố và húc tung 4 chiếc xe khiến 4 người thương nặng, tổng cộng 6 người nhập viện. Hiện trường còn lại tan hoang, nhiều chiếc xe hư hỏng hoàn toàn.

Dưới đây là chùm ảnh của vụ tai nạn kinh hoàng do chiếc Honda Civic gây nên:

Vào khoảng 16h50 ngày 19/5, từ hướng ngã 5 Lò Đúc - Phan Chu Trinh, một chiếc xe Honda Civic đang lưu thông bình thường bất ngờ tăng tốc, rồ lên

Nạn nhân đầu tiên của chiếc xe điên này là cặp vợ chồng đi trên chiếc xe máy Honda Lead. Gặp cú tông mạnh, cả 2 vợ chồng văng ra khỏi xe và bị thương

Trong khi đó chiếc xe máy bị kẹt vào gầm xe và bị kéo lê đi hàng chục met sau đó mới văng ra

Nạn nhân thứ 2 là 2 thanh niên đi trên chiếc Liberty không biển kiểm soát cũng bị thương nặng khi chiếc Civic tông mạnh khiến 2 người trên xe máy (được miêu tả) bay tung lên không. Chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn khu vực cổ, bánh xe phía trước

Chiếc Civic tiếp tục lao đi và nạn nhân thứ 3 của nó là một chiếc Honda Dream đang đi rất chậm sát lề phải. Chiếc xe này bị đâm mạnh tới mức chui cả vào gầm 1 chiếc Toyota đang đỗ lề đường

Trong khi đó tài xế bị văng khỏi xe, đập gẫy kính chiếc 7 chỗ, ngã văng xuống đường thương nặng sau đó được cho là đã chết tại bệnh viện

Nạn nhân cuối cùng của chiếc xe điên là một chiếc Wave đang chờ đèn giao thông. Chiếc xe bị cuốn vào gầm, lái xe bị văng ra xa

Đến lúc này, chiếc xe không thể chạy được nữa do bị kẹt chiếc Wave trong gầm nên tài xế mới quyết định tung cửa bắt taxi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo mô tả của người dân chứng kiến vụ tai nạn, người đàn ông khá đứng tuổi, mặc áo hồng. Có tất cả 6 nạn nhân trong đó 4 người bị thương nặng, 1 người tử vong sau đó tại bệnh viện.

Tại hiện trường, một số người chứng kiến sự việc cho rằng tài xế cố tình bỏ trốn sau khi gây ra vụ tai nạn đầu tiên nên mới khiến 4 nạn nhân tiếp theo gặp nạn. Trong khi đó 1 số người từng lái xe số tự động và có chứng kiến lại cho rằng, rất có thể sau vụ tai nạn đầu tiên tài xế đã cuống và không kiểm soát được tốc độ hoặc xe bị kẹt ga.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm