Tòa Hàn Quốc y án 3 năm tù đối với bạn thân Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye

14/11/2017 15:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/11, tòa án phúc thẩm Seoul đã quyết định giữ nguyên bản án 3 năm tù giam mà tòa án cấp dưới đã tuyên đối với bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye, vì đã ép buộc trường đại học phải ưu ái con gái mình.

Bà Choi, nhân vật trung tâm của một vụ bê bối quy mô lớn đã dẫn đến việc bà Park bị phế truất khỏi cương vị tổng thống hồi đầu năm nay, bị buộc tội cản trở thi hành nhiệm vụ.

Bị cáo Choi Soon-sil tại Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 23/5. (Nguồn: THX/TTXVN)
Bị cáo Choi Soon-sil tại Tòa án Trung tâm quận Seoul ngày 23/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bà bị truy tố với tội danh sử dụng ảnh hưởng của mình thông qua mối quan hệ với bà Park để ép Trường đại học nữ Ewha phải ưu ái người con gái 21 tuổi của mình.

Ngoài ra, tòa án cũng giữ nguyên án tù từ 1,5-2 năm với cựu chủ tịch Choi Kyung-hee của trường Ewha và hai cựu giáo sư của trường này vì đã đồng ý làm theo đề nghị của bà Choi.

Vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc: Bà Choi Soon-sil bác bỏ mọi cáo buộc

Vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc: Bà Choi Soon-sil bác bỏ mọi cáo buộc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 16/1, bà Choi Soon-sil - nhân vật trung tâm của vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố bà chưa bao giờ vụ lợi cho cá nhân hay doanh nghiệp.

Đây là một trong nhiều sai phạm của bà Choi dẫn đến việc bà Park bị luận tội hồi cuối năm ngoái.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm