Tiêu hủy 600.000 gia cầm giữa lòng châu Âu

21/02/2017 15:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephane Le Foll ngày 21/2 đã thông báo kế hoạch tiêu hủy 600.000 con vịt ở vùng Landes, miền Đông Nam nước Pháp trong nỗ lực ngăn chặn dịch cúm gia cầm H5N8 lây lan.

Phát biểu trên đài phát thanh địa phương, Bộ trưởng Stephane Le Foll thông báo cơ quan chức năng nước này đã tiến hành nhiều đợt tiêu hủy gia cầm tại các vùng dịch ở miền Đông. Vùng dịch cúm gia cầm Landes là mục tiêu tiêu hủy tiếp theo.

Pháp và Hungary là hai quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch cúm gia cầm H5N8. Trong 3 tháng qua, dịch cúm gia cầm nguy hiểm này đã lây lan khắp nhiều nước châu Âu như Đức, Áo, Thụy Sĩ,... và khu vực Trung Đông.


Pháp tiếp tục tiêu hủy gia cầm để phòng dịch cúm lây lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tháng 1/2017, Pháp đã tiến hành đợt tiêu hủy hàng loạt gia cầm nhiễm bệnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhưng bất chấp nỗ lực của cơ quan chức năng, virus H5N8 tiếp tục lan rộng khiến số các nông trại phát hiện gia cầm nhiễm bệnh tiếp tục tăng cao.

Theo ước tính, kể từ khi dịch cúm gia cầm bùng phát vào tháng 12/2016, lực lượng chức năng nước này đã tiêu hủy hơn 3,2 triệu gia cầm. Dự báo, con số này có khả năng tăng lên 3,4 triệu gia cầm khi Chính phủ Pháp siết chặt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm