Thương vụ chấn động nước Mỹ: F-35 và trực thăng Black Hawk bất ngờ 'song kiếm hợp bích'

20/07/2015 18:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã mua lại Công ty sản xuất máy bay trực thăng Sikorsky của tập đoàn United Technologies với giá hơn 8 tỷ USD, kết thúc một thương vụ sẽ giúp khẳng định sự thống trị của Lockheed trong ngành sản xuất vũ khí.

Hai công ty có kế hoạch chính thức công bố thỏa thuận vào ngày 20/7, một ngày trước khi đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh quý II. Đây sẽ là thương vụ lớn nhất của Lockheed kể từ khi mua lại Martin Marietta Corp với giá 10 tỷ USD từ cách đây hai thập kỷ.

Đây là bước đi chiến lược quan trọng đối với cả Chủ tịch United Tech Greg Hayes, người vừa nhậm chức hồi tháng 10/2014, và Chủ tịch Lockheed Marillyn Hewson, người vừa nhận nhiệm sở hồi tháng 1 vừa qua. Cả United Technologies và Lockheed hiện đều từ chối đưa ra bình luận.


Máy bay F-35 và Black Hawk

Thỏa thuận này được dự báo sẽ giúp Lockheed nâng cao hơn nữa doanh thu vốn đang ở mức "khủng" của hãng, khoảng 45 tỷ USD/năm, và kéo dãn hơn nữa khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Boeing và Northrop Grumman. Ngoài ra, Lockheed cũng sẽ ít phụ thuộc hơn vào dòng sản phẩm chiến đấu cơ F-35 hiện trị giá 391 tỷ USD.

Việc bổ sung trực thăng Black Hawk của Sikorsky vào hệ thống sản phẩm đa dạng, từ vệ tinh tới tàu hải quân, cũng sẽ giúp Lockheed mở rộng kinh doanh ở các thị trường nước ngoài.

Các quan chức Lầu Năm Góc tuần trước cho biết họ sẽ đánh giá thận trọng vụ mua bán Sikorsky để đảm bảo duy trì cạnh tranh lành mạnh và ngăn chặn hành vi thao túng thị trường.

Lockheed Martin, có trụ sở chính đặt tại Mỹ, là một hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng.

Công ty được thành lập năm 1995 bởi sự sáp nhập của Lockheed với Martin Marietta. Lockheed Martin là công ty hợp đồng quốc phòng lớn nhất thế giới tính theo doanh thu quốc phòng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm