Thượng tướng Đỗ Căn giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

07/07/2020 21:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất định Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Nông Quốc Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Ông Nông Quốc Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Ngày 7/7, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi”.

Chiều 3/7, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Thượng tướng, Đỗ Căn, Giữ chức, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh QĐND

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Dự đại hội có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Đỗ Căn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị …

Thượng tướng, Đỗ Căn, Giữ chức, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị
Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đề nghị các đại biểu đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương; đồng thời tích cực tham gia vào các văn kiện của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI...

Báo cáo chính trị của đại hội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh tiêu biểu, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” do Trung tướng Lê Hiền Vân trình bày đã nêu bật những kết quả tiêu biểu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề xuất phương hướng công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo cơ quan chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được phát huy, tỏa sáng trong thời kỳ mới, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quân sự, quốc phòng.

Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nội bộ ổn định, đoàn kết thống nhất cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị luôn gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng...

Thượng tướng, Đỗ Căn, Giữ chức, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và toàn Cơ quan Tổng cục Chính trị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, trên cơ sở phân tích tình hình thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sắp tới, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương.

Đảng bộ cần lãnh đạo tăng cường đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương những chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân lên một bước mới.

Thượng tướng, Đỗ Căn, Giữ chức, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ chủ chốt tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén sắc sảo về chính trị, giữ vững tính Đảng, tính nguyên tắc, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và vững chắc; kết hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, phẩm chất và trình độ mọi mặt cho cán bộ; phát huy sức sáng tạo và động viên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Qua đó tạo động lực phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên và sự phát triển, tiến bộ của tập thể.

Thượng tướng, Đỗ Căn, Giữ chức, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị
Các đại biểu dự Đại hội

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ, tiếp tục lãnh đạo xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị thực sự vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt, trước hết là tiêu biểu về bản lĩnh chính trị và đạo đức, lối sống, là tấm gương sáng để toàn quân noi theo. Gương mẫu tạo bước đột phá quan trọng về thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế quân số theo hướng tinh, gọn, mạnh và tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính; chấp hành nghiêm nguyên tắc, nền nếp, chế độ công tác, các quy chế, quy trình công việc, nội bộ đoàn kết, thống nhất; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị phải là đảng bộ mẫu mực đi đầu trong Đảng bộ Quân đội. Theo đó, lãnh đạo nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của toàn đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Tuyệt đối không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên Cơ quan Tổng cục Chính trị nói, viết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, không để tiêu cực tác động trong tư tưởng và trong thực hiện chức năng, chức trách, nhiệm vụ.

Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ và toàn cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên giữ cương vị chủ chốt, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Thượng tướng, Đỗ Căn, Giữ chức, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị
Đại hội bầu 19 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đại hội đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương; nắm vững vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, sôi nổi thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có tính lý luận và thực tiễn, thể hiện tầm tư duy chiến lược và thông qua với sự nhất trí cao về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội khẳng định những kết quả toàn diện, quan trọng của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng thời, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Đại hội đã phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đề ra phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng, Đỗ Căn, Giữ chức, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị
Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị gồm 16 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã tiến hành hội nghị phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX đã được chuẩn bị chu đáo, được tổ chức trang trọng, đúng nguyên tắc, trong không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng và thành công tốt đẹp.

Đây sẽ là cơ sở, nền tảng để Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị vững bước phát triển trong thời gian tiếp theo với những thành tựu mới, cao hơn. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất định Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thượng tướng, Đỗ Căn, Giữ chức, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Tổng cục tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Tổng cục Chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, công tác, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trước mắt tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Chinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm