Thủ tướng Israel thiết đãi người đồng cấp Nhật Bản món ăn đặt trong... giày

09/05/2018 19:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chuyến thăm Israel, Thủ tướng Nhật Bản và phu nhân đã bất ngờ được người đồng cấp nước chủ nhà thiết đãi món tráng miệng bên trong… một chiếc giày.

Kênh RT (Nga) cho biết Thủ tướng Shinzo Abe và phu nhân đã dùng bữa cùng người đồng cấp nước chủ nhà Benjamin Netanyahu và phu nhân Sara Netanyahu ngày 2/5.

Chú thích ảnh
Hình ảnh đầu bếp người Israel Segev Moshe đăng trên mạng xã hội về món tráng miệng trình bày trong chiếc giày giả. Ảnh: RT

Đầu bếp nổi tiếng người Israel Segev Moshe đã tận tay chế biến các món ăn cho sự kiện này. Đầu bếp Moshe sau đó đăng hình ảnh về sản phẩm của ông lên mạng xã hội Instagram. Qua bức ảnh đăng trên Instagram của đầu bếp Moshe, có thể thấy những chiếc giày đen đặt trên bàn tiệc của hai nhà lãnh đạo và phu nhân.

Đầu bếp Moshe khẳng định chiếc giày đen này thực chất được làm bằng kim loại và có chocolate ở bên trong. Tuy nhiên, lựa chọn này trên bàn tiệc của hai nhà lãnh đạo quốc gia đã khiến nhiều nhà ngoại giao và cả người sử dụng mạng xã hội bối rối.

Chú thích ảnh
Cận cảnh chiếc giày trên bàn tiệc của Thủ tướng Israel và Nhật Bản. Ảnh: RT

Tờ Yediot Aharonot dẫn lời một nhà ngoại giao Israel từng công tác tại Nhật Bản khẳng định “trong nền văn hóa Nhật Bản, giày là thứ bị xem thường nhất”.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao Nhật Bản khác đánh giá: “Không nền văn hóa nào lại đặt giày lên bàn ăn cả. Nếu điều này nhằm mục đích hài hước thì chúng tôi không cho rằng như vậy”. 

Trong văn hóa Nhật Bản, giày dép đi trên đường không được phép để trong nhà. 

Đầu bếp Moshe trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5/2017 đã thể hiện khả năng sáng tạo khi trình bày món tráng miệng trên chiếc đĩa có in bóng của Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu.

Gần 5.000 binh sỹ Mỹ và Israel tập trận chung quy mô lớn

Gần 5.000 binh sỹ Mỹ và Israel tập trận chung quy mô lớn

Trong trường hợp chiến tranh nổ ra, quân đội Mỹ và Israel sẽ sát cánh cùng nhau để bảo vệ Israel chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa từ khắp khu vực Trung Đông.

Quang Anh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm