Thủ tướng Israel phản đối bầu cử trước thời hạn

04/03/2018 21:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/3 cho biết ông phản đối tổ chức bầu cử trước thời hạn, trong bối cảnh nhà chức trách Israel đang tiến hành các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến ông.

Các phương tiện truyền thông Israel đã đề cập khả năng bầu cử trước thời hạn có thể được tiến hành vào tháng 6 tới, do các cuộc điều tra tham nhũng có thể làm suy yếu khả năng của Thủ tướng Netanyahu trong việc đoàn kết liên minh cánh hữu của ông.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối tổ chức bầu cử trước thời hạn. Ảnh: AFP/TTXVN.

 Trả lời báo giới về vấn đề trên trước khi lên đường bắt đầu chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Netanyahu khẳng định "không có lý do nào để tiến hành bầu cử sớm, nếu có thiện chí". Ông nhấn mạnh: "Tôi có thiện chí và hy vọng các đối tác trong liên minh cũng có thiện chí". 

Hồi tháng trước, cảnh sát Israel đã cáo buộc ông Netanyahu liên quan tới 2 vụ án tham nhũng. Ngày 2/3, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn ông Netanyahu và vợ là Sara trong một nghi án tham nhũng thứ 3 liên quan tới công ty viễn thông Bezeq. Ông Netanyahu đã phủ nhận mọi cáo buộc trên. 

Trong khi đó, có những dấu hiệu cho thấy rạn nứt trong liên minh của ông Netanyahu. Các đảng Do thái theo dòng chính thống muốn thông qua một đạo luật cho phép các sinh viên tôn giáo tiếp tục được miễn nghĩa vụ quân sự. 

Tuy nhiên, các đảng khác trong chính phủ liên minh bác bỏ ý kiến này. Các thành viên cấp cao trong liên minh đã cảnh báo chính phủ có thể bị giải tán sau khi các cuộc đàm phán về vấn đề này không đạt được thỏa thuận. 

Dự kiến, trong chuyến công du Mỹ lần này, Thủ tướng Netanyahu sẽ thảo luận với Tổng thống Donald Trump về tiến trình hòa bình Trung Đông cũng như về việc chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. 

Israel - Palestine: Những hiệp ước hòa bình mong manh

Israel - Palestine: Những hiệp ước hòa bình mong manh

Cuộc xung đột Israel - Palestine ngày nay chủ yếu xoay quanh hơn 4.000 km2 lãnh thổ phía tây sông Jordan mà Jordan chiếm đóng từ năm 1949 đến 1967.

TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm