Thủ tướng Đức bất bình về quyết định rút khỏi TPP của Tổng thống đắc cử Mỹ

24/11/2016 07:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ sự bất bình về quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Mặc dù không đề cập đến tên ông Trump nhưng bà Merkel bày tỏ sự “không hài lòng” về nguy cơ thỏa thuận thương mại TPP tan vỡ. Bà Merkel khẳng định những thỏa thuận trong tương lai sẽ không thể nào tốt hơn TPP.

Thủ tướng Merkel nêu rõ: “Thành thực mà nói, tôi không hài lòng về chuyện hiệp định TPP giờ nhiều khả năng sẽ không trở thành hiện thực. Tôi không thấy bất cứ ai được hưởng lợi vì việc này”.


Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc họp ở Berlin ngày 15/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà nhấn mạnh: “Tôi chỉ biết một điều: Sẽ có các hiệp định thương mại khác, nhưng chúng sẽ không thể nào có những tiêu chuẩn tốt đẹp như TPP và Hiệp định Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) đang trong vòng thảo luận".

Trước đó vào ngày 21/11, ông Trump nói rõ trong ngày đầu tiên làm tổng thống, ông sẽ rút nước Mỹ ra khỏi TPP. Ông Trump còn tuyên bố muốn đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm