Thủ tướng Đức Angela Merkel có triển vọng giành giải Nobel Hòa bình sau nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng di cư

02/10/2015 19:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Bild của Đức ngày 2/10 nhận định Thủ tướng Angela Merkel rất có thể sẽ được trao giải Nobel Hòa bình năm 2015 vì những đóng góp của bà để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu hiện nay.

Trước thềm mùa giải Nobel bắt đầu từ ngày 5/10 tới, tờ Bild đánh giá bà Merkel đang có "cơ hội tốt" giành giải nhờ chính sách mở cửa của bà đối với người tị nạn từ những nước có chiến tranh và đói nghèo, và nhờ vai trò của bà trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận hoa chúc mừng sau khi được bầu làm thủ tướng năm 2013

Một nhà phân tích hàng đầu về giải thưởng hòa bình, Giám dốc Viện nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) của Na Uy Kristian Berg Harpviken hôm 1/10 cũng nhận định bà Merkel sẽ giành giải năm nay.

Trong tổng số 276 đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2015 còn có Chính phủ Colombia và lực lượng FARC với tiến trình hòa bình; Ngoại trưởng Iran Javad Zarif và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với thỏa thuận hạt nhân Iran; Chiến dịch quốc tế tiêu hủy vĩ khí hạt nhân (ICAN); bác sĩ người Congo Denis Mukwege, người đã điều trị cho hàng nghìn phụ nữ là nạn nhân của bạo lực tình dục ở CHDC Congo; Giáo hoàng Francis v.v.

Mùa giải Nobel sẽ bắt đầu với giải Nobel Y tế được công bố vào ngày 5/10, tiếp theo là giải Nobel Vật lý công bố vào ngày 6/10, Nobel Hóa học vào ngày 7/10. Ngày công bố giải Nobel Văn học hàng năm không được ấn định trước, nhưng thường vào ngày thứ Năm và như vậy năm nay có thể vào ngày 8/10. Giải Nobel Kinh tế sẽ khép lại mùa Nobel vào ngày 12/10.

Giải thưởng Nobel năm nay trị giá 8 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 950.000 USD).

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm