Thủ tướng Australia lạc quan về kết quả tìm kiếm MH370

07/08/2015 15:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo AFP, ông Tony Abbott tuyên bố hôm 6/8 rằng việc tìm thấy mảnh cánh máy bay trên đảo Reunion “dường như chứng minh rằng máy bay đã rơi xuống biển....”.

“Và nó cho thấy đây là lần đầu tiên chúng ta tiến gần hơn một chút đến việc giải quyết bí ẩn khó khăn này” – Thủ tướng Australia nói với báo chí.

Tìm thấy cánh máy bay là bước tiến vô cùng quan trọng để giải bí ẩn về MH370

Martin Dolan, ủy viên trưởng Cục An toàn Giao thông Australia - cơ quan chủ trì tìm kiếm, cho rằng “còn quá sớm” để kết luận điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay phản lực chở khách của hãng Malaysia Airlines. Ông nói: "việc kiểm tra chặt chẽ mảnh cánh máy bay được tìm thấy là rất cần thiết để đi đến kết luận rằng chúng ta đã nắm được bao nhiêu thông tin”.

Australia là quốc gia đi đầu trong việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 biến mất tháng 3/2014 trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh mang theo 239 người. Tổng diện tích tìm kiếm của các quốc gia lên đến 120.000km².

Vị trí của mảnh vỡ trên cánh chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines

Mảnh vỡ của cánh máy bay nói trên được tìm thấy ở đảo Reunion - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở phía đông châu Phi thuộc Pháp - hôm 29/1, khiến dư luận thế giới chấn động vì đó là lần đầu một vật thể được khẳng định là của chiếc máy bay MH370 được tìm thấy.

Nha Đam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm