Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An qua đời do ngã từ trên tầng cao

17/10/2019 11:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 17/10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đã qua đời do ngã từ trên tầng cao tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc một học sinh bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh dẫn đến tử vong, sáng 7/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để chỉ đạo "nóng" về vụ việc này.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an đã có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư địa vật lý tại Đại học Thăm dò Địa chất Moskva, Liên bang Nga; thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot – Watt, Vương quốc Anh. Ông Lê Hải An công tác tại trường đại học Mỏ - Địa chất từ tháng 12/1995 – 2018.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Tháng 11/2018, ông Lê Hải An được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tháng 2/2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyễn Hoàng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm