Thủ lĩnh IS ở bán đảo Sinai bị cảnh sát Ai Cập bắn chết

09/11/2015 20:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phương tiện truyền thông địa phương vừa đưa tin cảnh sát Ai Cập ở Cairo đã giết chết thủ lĩnh một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực này.

Ashraf al-Garabli, một trong những kẻ lãnh đạo nhánh khủng bố IS ở Sinai, Ai Cập đã chết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát ở khu phố el-Marg, Đông Bắc Cairo. Cảnh sát phát hiện ra al-Garabli đang di chuyển trong một chiếc xe và đã nổ súng sau khi hắn không ngoan ngoãn chịu trói.

Cảnh sát Ai Cập coi al-Garabli là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất đất nước. Hắn được cho là đã cầm đầu những vụ tấn công nhằm vào các quan chức cấp cao, bao gồm cả việc ám sát cựu Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Al-Saied vào năm 2013 và vụ đánh bom Lãnh sự quán Ý tại Cairo vào mùa hè này.


Ashraf al-Garabli là một trong những kẻ cầm đầu của nhóm khủng bố khét tiếng ở Ai Cập. Ảnh: RT

Tay khủng bố này là thành viên của Ansar al-Bait Maqdis, nhóm khủng bố tự nhận mình là những kẻ đại diện cho IS ở tỉnh Sinai, sau khi thề trung thành với tổ chức khủng bố này ở Syria và Iraq.

Nhóm này từng công khai nhận trách nhiệm về hàng chục vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập và dân thường. Chúng thậm chí còn tuyên bố đã đứng sau vụ tai nạn xảy ra với chiếc máy bay chở khách Nga 9268 của hãng Metrojet.

Chiếc máy bay dân sự của Nga, chở theo 224 người, đã bị rơi xuống địa phận bán đảo Sinai hôm 31/10. Một cuộc điều tra đang được tiến hành ở Ai Cập với một số kịch bản có thể được xem xét. Một số nhà lãnh đạo thế giới nói rằng họ tin rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố.

Duy An
Theo RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm