Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ đón không khí lạnh trước khi vào Hè

09/04/2021 07:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Ảnh hưởng của hình thái này, khu vực vùng núi Bắc Bộ bắt đầu có mưa dông trở lại.

Không khí lạnh gây mưa dông cục bộ ở miền Bắc

Không khí lạnh gây mưa dông cục bộ ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh nén rãnh áp thấp đã ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, đêm 8/4 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Sau đó, không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng, gây mưa diện rộng cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày 9/4, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ diễn biến thời tiết xấu trong ngày 9/4 do tác động của không khí lạnh. Đây là một trong những đợt lạnh trước khi khu vực bước vào mùa hè. Nhiệt độ trong ngày dao động 21-22 độ C, giảm 5 độ C so với những ngày trước đó. Trạng thái mưa lạnh kéo dài cả ngày.

Đến cuối tuần, nền nhiệt tại Hà Nội tăng dần lên ngưỡng cao nhất 24-26 độ C. Trời hửng nắng, độ ẩm cao nhưng không vượt quá 90%, trạng thái nồm ẩm tạm chấm dứt. Thời tiết thích hợp cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Cơ quan khí tượng cho biết tháng 4, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và có xu hướng lệch đông. Do đó, khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh thời kỳ này chủ yếu là Đông Bắc Bộ. Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc Bộ sẽ chịu tác động nhiều hơn khi có vùng áp thấp nóng.

Dự báo thời tiết, Bản tin thời tiết, Thời tiết mới nhất, Thời tiết hôm nay, thời tiết hà nội, thời tiết miền bắc, không khí lạnh, rãnh áp thấp, mưa dông, trời lạnh
Bắc Bộ đón không khí lạnh

Tại miền Bắc, số ngày nắng nóng trong tháng 4 năm nay ít hơn trung bình nhiều năm, nhưng sẽ nhiều hơn so với năm 2020. Dù vậy, nhiệt độ trung bình lại cao hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C, do khu vực ít khả năng đón những đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

Từ nay đến hết tháng 4, Bắc Bộ khả năng đón thêm 1-2 đợt nắng nóng nữa nhưng đều ngắn ngày và xuất hiện cục bộ. Chuyên gia cảnh báo người dân ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ cần tiếp tục đề phòng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Tháng 4 là thời điểm rất đáng lưu ý vì đây là giai đoạn chuyển mùa ở cả miền Bắc và miền Nam. Thời kỳ này, không khí lạnh vẫn hoạt động ở phía Bắc, trong khi một số thời điểm nắng nóng xen kẽ khiến nền nhiệt tăng dần. Do đó, khi có không khí lạnh tràn về, một số nơi khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá.

Còn tại Nam Bộ, mùa mưa năm nay khả năng bắt đầu sớm. Trong khoảng 10 ngày cuối tháng 4, khi gió mùa Tây Nam tác động đến thời tiết khu vực, người dân đặc biệt đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét do mưa thường xảy ra sau khi có nắng nóng.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 9/4, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3, trời chuyển lạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, riêng phía Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 8/4, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5. Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 8/4 gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm