Thời tiết tuần tới (đến 27/4): Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt còn kéo dài, có nơi trên 40 độ C

21/04/2019 18:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia xu thế thời tiết trong tuần tới ở các khu vực trên phạm vi cả nước (đến ngày 27/4) diễn biến như sau:

Thời tiết đáng chú ý từ nay đến 3/4: Không khí lạnh ảnh hướng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thời tiết đáng chú ý từ nay đến 3/4: Không khí lạnh ảnh hướng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia xu thế thời tiết trong 10 ngày nữa ở các khu vực trên phạm vi cả nước diễn biến như sau:

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài. Tại các tỉnh Nam Bộ, từ 21 đến 24/4 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực nước biển 5000m nên từ chiều tối 22/4 các tỉnh ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Một người đạp xích lô uống nước giải nhiệt giữa trời nắng nóng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Trong ngày 21/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ C; một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C như: Quỳ Châu (Nghệ An) 40.1 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 41.3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.5 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40.8 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40 độ C.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang đầy dần lên với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 22/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 37 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày, đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Dự báo các vùng đêm 21/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối 22/4 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng khu Tây Bắc 37 - 39 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 22/4 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C; cao nhất từ 35 đến 38 độ, vùng núi có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng nóng, phía Bắc nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 33 đến 36 độ, phía Bắc 37 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

 

 

 

Dự báo thời tiết 21/4

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (21/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Ngày hôm qua (20/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng 36-39 độ C; riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ  C như: Mường La (Sơn La) 42,0 độ C, Phù Yên (Sơn La) 41,7 độ C, Hòa Bình 41,1 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 42,0 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 41,3 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 42,0 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 42,2 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 41,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 43,4 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 43,0 độ C.

Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4; riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Chú thích ảnh
Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C

Từ nay đến 24/4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12-16 giờ.

Dự báo thời tiết các khu vực:

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 30 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, riêng khu Tây Bắc 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C; riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng 32-34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, ngày nắng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 38 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía Bắc 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 19/4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, lúc 13 giờ trưa nay nền nhiệt độ phổ biến 34-37 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Mường La 40,2 độ C, Phù Yên (Sơn La) 40,6 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C.

Chú thích ảnh
Theo dự báo, đêm 19/4 có mưa dông, đề phòng lốc sét

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 20/4 nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4; riêng khu Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Từ ngày 19-24/4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Dự báo các vùng đêm 19/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ từ 25 - 28 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ từ 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ từ 22 - 25 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 19/4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 19/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và mở rộng toàn bộ Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C.

Chú thích ảnh
Theo dự báo, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ

Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4; khu Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Từ hôm 19 đến 24/4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Dự báo hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên trên vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Thời gian gió mạnh tập trung vào chiều và tối. Tình trạng gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ có khả năng duy trì đến hết ngày 21/4. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 19/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 21 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, riêng Tây Bắc 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng 31-33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, vùng núi 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Dự báo thời tiết từ ngày 18 đến 27/4

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm 18 đến ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng.

Từ ngày 21 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 22 đến ngày 24, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Từ đêm 24 đến ngày 25, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25 đến ngày 28 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.   

Phía Đông Bắc Bộ   

Đêm 18 đến ngày 19, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng.

Từ ngày 20 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi phía Bắc ngày 21-22 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 22 đến ngày 24, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Từ đêm 24 đến ngày 25, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25 đến ngày 28, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế   

Từ đêm 18 đến ngày 28, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.   

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận   

Từ đêm 18 đến ngày 28, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên  

Đêm 18 đến ngày 28 đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.   

Nam Bộ   

Đêm 18 đến ngày 28, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.   

Khu vực Hà Nội   

Đêm 18 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng.

Từ đêm 22 đến ngày 24, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Từ đêm 24 đến ngày 25, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25 đến ngày 28, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18/4, toàn quốc tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ ngày 18/4 nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng cục bộ xảy ra ở các tỉnh đồng bằng trung du Bắc Bộ với nền nhiệt độ khoảng 34-35 độ C, từ ngày 19/4 sẽ xảy ra diện dộng trên khu vực này với nền nhiệt độ phổ biến 34-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Cảnh báo đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4, riêng khu Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Từ ngày 18/4 đến 24/4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Dự báo các vùng ngày 18/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
 

Chú thích ảnh
Theo dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ nên chiều tối 14/4 ở vùng núi các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi 34-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, vùng núi có nơi 38-39 độ C.

 

Chú thích ảnh
Theo dự báo, Thành phố Việt Trì (Phú Thọ) cũng sẽ bị ảnh hưởng nên khả năng cao năm nay vào đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương sẽ có mưa rào và dông

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chú thích ảnh
Dịp Giỗ tổ Hùng Vương miền Bắc có mưa rào, mưa dông nhiều nơi - Ảnh minh họa

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C./.

 

Chú thích ảnh
Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng trong ngày giỗ Tổ

Dự báo thời tiết từ ngày 18 đến 25/4

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia xu thế thời tiết trong tuần tới (đến 20/4) diễn biến như sau:

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 18 đến ngày 25, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, các ngày 19, ngày 20 có nơi nắng nóng.

Phía Đông Bắc Bộ   

Ngày 18, có mưa rào và dông vài nơi trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 25, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.   

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế  

Từ ngày 18, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 19, ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.   

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận   

Từ ngày 18 đến ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, ngày 19, ngày 20 có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc từ 15 đến ngày 18 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh

Tây Nguyên   

Từ đêm 18 đến ngày 20 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 18 chiều tối có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía Bắc khu vực. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.   

 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Nam Bộ   

Từ đêm 18 đến ngày 30, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng từ ngày 18 đến ngày 20; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.      

Khu vực Hà Nội 

Từ ngày 18 đến ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

PH (Theo TTXVN/TTDBKTTVQG)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm