Thời tiết: Tới tháng 10 có 13 cơn bão trên Biển Đông, 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền

13/05/2020 14:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5-10/2020, sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và khoảng 5-6 cơn trong số đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tin bão số 1: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1

Tin bão số 1: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1

Bão số 1: Trong 24 đến 48 giờ từ 1 giờ ngày 13/6 - 1 giờ ngày 14/6, áp thấp khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, khoảng 5-6 cơn trong số đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cao điểm của mùa bão năm 2020.

Thời tiết, Tin bão, Tin bao, Bão, Tin bão mới nhất, Tin bão mới, Bão số 1, VTV1, thoi tiet, tin bão 2020, dự báo thời tiết, dự báo bão, tin bão khẩn cấp, tin bao moi nhat

Mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ đến muộn vào khoảng cuối tháng 5. Đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa từ tháng 4 đến tháng 5/2020 trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó đề phòng gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng 6-8/2020 ở các vùng biển phía Nam Biển Đông.

Nhiệt độ và nắng nóng từ nay đến tháng 10

Nhiệt độ trung bình từ tháng 5-10/2020 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,00C; riêng tháng 5/2020 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn từ 1,0-2,00C so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nắng nóng đã xuất hiện sớm tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ trong đầu tháng 3/2020. Dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam Bộ trong nửa cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5/2020. Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ nửa cuối tháng 4-5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5-6 ở phía Đông Bắc Bộ, từ tháng 4-8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Lượng mưa từ nay tới tháng 10

Khu vực Bắc Bộ: Tổng lượng mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ từ tháng 6-9/2020 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng tháng 5 và tháng 10/2020 ở mức thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ tổng lượng mưa các tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 10/2020 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; các tháng 6 và tháng 9/2020 phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%.

Thời tiết, Tin bão, Tin bao, Bão, Tin bão mới nhất, Tin bão mới, Bão số 1, VTV1, thoi tiet, tin bão 2020, dự báo thời tiết, dự báo bão, tin bão khẩn cấp, tin bao moi nhat

Khu vực Trung Bộ: Trong tháng 5/2020 tổng lượng mưa tại khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng 6/2020, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 10-25%, tại khu vực Nam Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 7 và tháng 8/2020, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ xấp xỉ với trung bình nhiều năm; khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-35%, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 9/2020 tổng lượng mưa trên toàn khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đến tháng 10/2020 tổng lượng mưa trên toàn khu vực Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Trong tháng 5/2020 tổng lượng mưa tại khu vực phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15-30%. Mùa mưa trên khu vực có khả đến muộn hơn so với trung bình, do vậy cảnh báo tiếp tục ít mưa và khô hạn cho tới nửa đầu tháng 5/2020. Từ tháng 6-9/2020 lượng mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực và TLM phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng tháng 7 khu vực Tây Nguyên có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%. Đến tháng 10/2020 tổng lượng mưa trên toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời tiết ngày đêm 13/5: Miền Bắc có mưa dông, vùng núi Tây Bắc đề phòng lũ quét 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày 13/5, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa từ 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ). Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.  

Trong khoảng 6 giờ tới (từ 2 giờ -8 giờ ngày 13/5), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa dự báo phổ biến trong khoảng 10-20 mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/5: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C, cao nhất  32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên  ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm