Thời tiết Tết Nguyên đán 2018: Chi tiết diễn biến trước và trong Tết

06/02/2018 06:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết 10 ngày trước Tết từ hôm nay 5/2 (20 tháng Chạp) đến ngày 14/2 (29 tháng Chạp) như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 5 đến ngày 7, ít mây, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại; đặc biệt nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng. 

Từ ngày 8 đến ngày 14, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét; riêng khu tây bắc từ ngày 9, đêm và sáng trời rét. 

Chú thích ảnh
Những vườn hoa mận Sơn La những ngày này. Ảnh Công Luật-TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 5 đến ngày 7, ít mây, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại; đặc biệt nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng. 

Từ ngày 8 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 5, ngày 6, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc 3. Trời rét đậm, rét hại. 

Từ ngày 7 đến ngày 14, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Từ ngày 7 đến ngày 9 trời rét; sau phía bắc trời rét. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 5, ngày 6, nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời rét. 

Từ ngày 7 đến ngày 13, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ ngày 7 đến ngày 9, phía bắc trời lạnh; sau đêm và sáng trời lạnh.  

Chú thích ảnh
Xuân về trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Tây Nguyên: Từ ngày 5 đến ngày 7, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. 

Từ ngày 8 đến ngày 14, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.     

Nam Bộ: Từ ngày 5 đến ngày 7, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. 

Từ ngày 8 đến ngày 14, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2.     

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 5 đến ngày 7, ít mây, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại; đặc biệt nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng. 

Từ ngày 8 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ, thời tiết Tết Nguyên đán 2018

Bắc Bộ được dự báo từ 19 - 22 độ C, trời còn có mưa.

Nhiệt độ dự báo từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là khoảng 21 - 24 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong Tết này được dự báo từ 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên là 28 - 31 độ C. Nam Bộ được dự báo 29- 32 độ C.

Chú thích ảnh
Xuân về trên Cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Như vậy, thời điểm trước Tết nguyên đán 2018, thời tiết miền Bắc tiếp tục xảy ra các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh và có thể gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Từ ngày 10/2, miền Bắc sẽ chấm dứt tình trạng rét đậm, rét hại hiện nay.

Vào dịp Tết Nguyên Đán, thời tiết 3 miền khá đẹp. Các tỉnh miền Bắc không quá rét, mưa không quá lớn ở miền Trung và miền Nam trời nắng.

Thảo Nhi (tổng hợp)

Thời tiết Tết Nguyên đán: Thời tiết từ 22 tháng Chạp đến ngày 5 Tết

Thời tiết Tết Nguyên đán: Thời tiết từ 22 tháng Chạp đến ngày 5 Tết

Dưới đây là toàn bộ dự báo thời tiết cả nước từ ngày 7/2 đến ngày 21/2/2018 – tức ngày 22 tháng Chạp đến ngày 5 Tết.

Dự báo thời tiết Tết nguyên đán 2018: Không khí lạnh đúng ngày 30 Tết

Dự báo thời tiết Tết nguyên đán 2018: Không khí lạnh đúng ngày 30 Tết

Khoảng giữa tháng, ngày 15/2/2018 (tức 30 tháng 12 âm lịch), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây mưa, mưa nhỏ.

Tục cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Tục cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Ngày 23 Tháng Chạp hàng năm, theo phong tục của người Việt Nam là ngày cúng ông Công, ông Táo hay còn gọi là Tết Táo quân.

Thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Cập nhật thông tin mới nhất

Thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Cập nhật thông tin mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 2/2018, thời điểm diễn ra Tết nguyên đán, thời tiết miền Bắc tiếp tục xảy ra các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh và có thể gây ra các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong nửa đầu tháng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm