Thời tiết miền Bắc mát mẻ, miền Nam nắng nóng gay gắt

23/04/2017 07:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (23/4), trong khi các tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt độ cao 33 - 36 độ C thì các tỉnh phía Bắc lại mát mẻ, nhiệt độ không vượt quá 27 độ C.

Sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 28 độ C.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh gây mưa, hôm nay (23/4), miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội, có thời tiết mát mẻ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 dộ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Từ trưa và chiều nay, miền Bắc bất ngờ chuyển rét

Từ trưa và chiều nay, miền Bắc bất ngờ chuyển rét

Trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng tới các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm