Thời tiết đêm 5/6 đến ngày 7/6: Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng thời tiết nguy hiểm

05/06/2020 19:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm 5/6 đến ngày 7/6, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng cục bộ có mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Đêm 1/6, các khu vực trên cả nước có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Đêm 1/6, các khu vực trên cả nước có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 1/6, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Thời tiết đêm 5/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. 

Trong ảnh: Những ngôi nhà tạm bợ tại bản Chà Dì xã bum Tở mỗi khi mưa xuống khiến cho người dân luôn sống trong cảnh bất an. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Những ngôi nhà tạm bợ tại bản Chà Dì xã bum Tở mỗi khi mưa xuống khiến cho người dân luôn sống trong cảnh bất an. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Hoàng Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm