Thời tiết đêm 23/8: Trung Bộ mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Nghệ An, Hà Tĩnh

23/08/2019 17:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 23/8, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 13 - 15h tại một số nơi ở Nghệ An như Đà Sơn là 41mm, Đô Lương là 40,9mm, Nông Trường 3/2 là 24,3mm, Tam Hợp là 21,6mm…; tại Hà Tĩnh như Đồn Biên Phòng 571 là 67,4mm, Hương Vĩnh là 57,6mm, Hòa Hải là 49mm, Cẩm Xuyên là 35,1mm…

Bão Bailu giật cấp 11 đi theo hướng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ có mưa rất to và dông

Bão Bailu giật cấp 11 đi theo hướng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ có mưa rất to và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 23/8, bão Bailu cách đảo Lu-dông khoảng 450km về phía Đông với sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km theo hướng Tây Bắc.

Tối 23/8, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 30mm, có nơi trên 60mm. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông (Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 23 và ngày 24/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 24/8 có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều 24/8 có mưa rào và rải rác có dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ; ở Nam Bộ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm