Thời tiết đêm 12 ngày 13/2, cả nước đều có mưa, Bắc Bộ trời rét

12/02/2019 18:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12/2, các khu vực trên cả nước đều có mưa, Bắc Bộ đêm trời rét, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C.

Thời tiết ngày 6 và 7 Tết: Miền Bắc sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 6 và 7 Tết: Miền Bắc sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng THủy văn Quốc gia, từ ngày 10 đến ngày 11/2, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Dự báo thời tiết đêm 12 và ngày 13/2/2019

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Thời tiết hôm nay, Tin thời tiết, Thời tiết Hà Nội, thời tiết mới nhất, dự báo thời tiết hà nội, gió mùa đông bắc, không khí lạnh

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độoC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 26 - 29oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía Nam 26 - 29 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm