Thời tiết đáng chú ý từ nay đến 3/4: Không khí lạnh ảnh hướng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

31/03/2019 22:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia xu thế thời tiết trong 10 ngày nữa ở các khu vực trên phạm vi cả nước (đến ngày 3/4) diễn biến như sau:

Thời tiết tuần này (đến 27/3): Không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ

Thời tiết tuần này (đến 27/3): Không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia xu thế thời tiết trong 10 ngày nữa ở các khu vực trên phạm vi cả nước (từ đêm 17/3 đến ngày 27/3) diễn biến như sau:

Dự báo thời tiết đêm 31/3 ngày 1/4:

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển dần xuống phía Nam.

Từ chiều 31/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ gây mưa dông diện rộng; đêm 31/3 và ngày 1/4 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Trên biển, từ đêm 31/3, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ngoài ra, trong chiều và tối 31/3, ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở các khu vực trên cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm 31/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C, vùng núi 19 - 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh. Độ ẩm 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 31/3:

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay (31/3), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển dần xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều nay (31/3), rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, đêm 31/3 và ngày1/4 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 31/3, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, đêm 31/3, ngày 1/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ đêm 1/4 trời chuyển lạnh.

Từ chiều 31/3 đến ngày 1/4 ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ đêm 31/3, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Ngoài ra, trong chiều và tối 31/3, ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở các khu vực trên cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 31/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, độ ẩm 40 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất từ 30 - 33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, rải rác có dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, độ ẩm 55 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, cao nhất từ 28 - 31 độ C. 

Thủ đô  Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam đến  Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm trời lạnh, độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  20 - 22 độ, cao nhất từ 29 - 31 độ C.  

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ ; cao nhất từ 30 - 33 độ, vùng núi có nơi 34 - 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Bắc trong chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, gió  Đông Nam đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.   

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ, cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 29/3:

Cảnh báo về thời tiết nguy hiểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều 29 và chiều 30/3, ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở các khu vực trên cấp 1.

Cũng trong chiều 29/3, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều 31/3, rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, đêm 31/3 và ngày 1/4 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 31/3 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, đêm 31/3 và ngày 1/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ đêm 31/3 trời chuyển lạnh.

Từ chiều 31/3 đến ngày 1/4 ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ đêm 31/3, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội từ chiều tối và đêm 31/3 có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

Diễn biến thời tiết đêm 29 và ngày 30/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 24 độ C; cao nhất từ 28 – 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng; riêng phía Nam tối 29/3 và chiều tối 30/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C, vùng núi có nơi 34 – 36 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc tối 29/3 và chiều tối 30/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 30/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 47 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 29/3:

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 29/3 khu vực Tây Bắc và Đông Bắc vẫn có nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhanh, riêng khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 29/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 34 độ C.

Chú thích ảnh
Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 25 độ C; cao nhất từ 28 – 30 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26độ C; cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28/3:

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m vẫn đang tiếp tục di chuyển sang phía Đông, nên từ chiều tối 27 đến chiều tối 28/3, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông.

Trong chiều tối và đêm 28 đến ngày 29/3, ở vùng núi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Chú thích ảnh
Khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông. Ảnh: Minh họa

Diễn biến thời tiết các khu vực đêm 27 và ngày 28/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 17 độ C;  cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 - 30, có nơi trên 30 độ C,

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực Việt Bắc đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 70 - 98%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 22 độ C; cao nhất từ 26 – 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 26 - 29 độ, phía Nam có nơi 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông 35 – 37 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 26/3:

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/3 khu vực Bắc Bộ vẫn nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16độ C; cao nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 22 – 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Diễn biến thời tiết đáng chú ý trong 10 ngày tới (đến ngày 3/4):

Phía Tây Bắc Bộ  

Từ nay đến ngày 29/3 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 27, ngày 28 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/3 đến ngày 2/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 03/04 có mưa vài nơi.   

Chú thích ảnh
Khu vực Hà Nội trời vẫn rét, sau chuyển rét vào đêm và sáng. Ảnh: Minh họa

Phía Đông Bắc Bộ

Từ nay đến ngày 29/3 có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác trưa chiều trời nắng; riêng các ngày 27, ngày 28 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/3 đến ngày 2/4 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 3/04 có mưa vài nơi.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế   

Ngày 25 phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/3 đến ngày 3/4 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 29 và 30 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận  

Từ nay đến ngày 25 phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/3 đến ngày 3/04, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên

Từ nay đến ngày 03/04, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.     

Nam Bộ

Từ nay đến ngày 03/04, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.     

Khu vực Hà Nội

Từ nay đến ngày 29/3 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng các ngày 27, ngày 28, và ngày 29 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, sau chuyển rét vào đêm và sáng.

Từ ngày 30/3 đến ngày 2/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 3/04 có mưa vài nơi.   

PH (Theo TTDBKTTVQG)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm