Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích 17 mục tiêu của IS, Syria phản đối mạnh mẽ

21/11/2016 17:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn quốc gia Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/11 đưa tin các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích vào các căn cứ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khu vực phía Bắc Syria, trong khuôn khổ chiến dịch "Lá chắn Euphrates".

Các cuộc không kích nhằm vào ít nhất 2 căn cứ của IS trong khu vực Al-Bad (An Báp) phía Bắc Syria và phá hủy 17 mục tiêu của IS.

Chiến dịch "Lá chắn Euphrates" được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động từ cuối tháng 8 vừa qua, theo đó nhiều binh sĩ, xe tăng và xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt biên giới vào miền Bắc Syria để tấn công IS. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp cùng lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) đã dành quyền kiểm soát hơn 1.760 km2, phía Bắc Syria từ tay IS.


Cảnh đổ nát do xung đột giữa quân Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy tại Kfar Jales, ngoại ô tỉnh Idlib ngày 16/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chiến dịch này không hẳn nhằm trực tiếp vào IS mà là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng người Kurd (Cuốc) tại Syria, vốn đang kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến dịch quân sự này bị chính quyền Syria phản đối mạnh mẽ vì xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của nước này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm