Thổ Nhĩ Kỳ hỏi Nga mua hệ thống phòng không S-400 để làm gì?

18/11/2016 17:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik ngày 18/11 cho biết nước này đang đàm phán với Nga về thương vụ tiềm năng mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-400 của Moskva, đồng thời nhấn mạnh rằng Ankara cũng liên hệ với các nước khác về thương vụ này.

Sau khi hủy gói thầu trị giá 3,4 tỷ USD hồi năm ngoái để theo đuổi thương vụ mua sắm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố kế hoạch tự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 11 vừa qua, một quan chức quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Ankara vẫn cân nhắc mua một hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trước đó, một nguồn tin quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Kế hoạch này được Ankara đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đang được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng./.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm