Thêm một ca mắc COVID-19 mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

11/07/2020 07:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 11/7, nước ta có thêm một mắc mới. Trường hợp này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Không có ca mắc mới, còn 215 ca mắc Covid-19 đang cách ly sau nhập cảnh

Không có ca mắc mới, còn 215 ca mắc Covid-19 đang cách ly sau nhập cảnh

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 4/7, Việt Nam không có ca mắc mới, đã 79 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 215 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay.

Cụ thể, bệnh nhân 370 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Serbia, chuyên gia của Tập đoàn Hòa Phát), nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9/7, được cách ly tập trung ngay tại tỉnh Quảng Ngãi. Chuyên gia này được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 9/7, kết quả xét nghiệm ngày 10/7 là dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại cơ sở cách ly 2 Khu Công nghiệp Dung Quất.

Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã ghi nhận 370 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng cộng 230 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay.

Cả nước hiện còn 9.988 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 6 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 9.509 người cách ly tập trung tại cơ sở khác,  414 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Chú thích ảnh
Khu vực cách ly. Nguồn: Internet

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy, đến thời điểm này, Việt Nam có 350/370 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân còn lại hiện đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế trong cả nước. Trong số này, hiện có 2 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 2 người âm tính lần 2 trở lên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm