Thành phố Hồ Chí Minh: Sức khỏe cặp song sinh dính liền được tách rời tiến triển tốt

27/07/2020 22:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đến ngày 27/7 (12 ngày sau ca đại phẫu tách rời cặp song sinh dính nhau phức tạp Trúc Nhi - Diệu Nhi), sức khỏe hai bệnh nhi tiến triển tốt, trong đó Diệu Nhi đã được rút nội khí quản, Trúc Nhi ngày 28/7 sẽ rút nội khí quản.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hai bé song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hai bé song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi

Sáng 20/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Bộ Y tế đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh thăm hai bé song sinh Diệu Nhi - Trúc Nhi dính nhau vừa được tách rời thành công và tập thể ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật.

Thông tin này được Bác sỹ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh chiều 27/7.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm trao tặng bằng khen cho Giáo sư Trần Đông A - Cố vấn chuyên môn ca phẫu thuật. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Tiến, sau khi Diệu Nhi được rút nội khí quản và thở không xâm lấn, sắp tới các bác sỹ sẽ cho bé thở oxy qua ống thở thông thường và thực hiện tập vật lý trị liệu. Tầng sinh môn của bé Diệu Nhi cũng như các vết thương ở phần bụng, hông đã khá khô ráo, kết quả vi sinh đều âm tính. Việc nuôi dinh dưỡng cho Diệu Nhi không cần thực hiện qua tĩnh mạch nữa mà đã chuyển qua uống sữa thường.

Chú thích ảnh
Bác sỹ Nguyễn Minh Tiến (trái), Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nhận bằng khen. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Còn đối với Trúc Nhi, các bác sỹ đang cho giảm dần liều an thần, dự kiến ngày 28/7 sẽ tiến hành rút ống nội khí quản. Vùng bụng của Trúc Nhi cũng đã tạm ổn, tầng sinh môn thấm dịch ít hơn, vết thương ở khung chậu khá khô. Cả hai bệnh nhi sau khi tỉnh đều khá lanh lợi. Theo bác sỹ Nguyễn Minh Tiến, 12 ngày qua, các chuyên gia phẫu thuật phải luôn luôn túc trực để xử lý vết thương, chống nhiễm trùng cho hai bệnh nhi.

Chia sẻ niềm vui cùng đội ngũ y bác sỹ, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây là thành quả đáng tự hào của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó công đầu tiên phải kể đến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các y, bác sỹ trong việc phẫu thuật, chăm sóc, đồng hành cùng hai bé “song Nhi”. Phó Chủ tịch UBND Thành phố kỳ vọng, với sự tận tâm chăm sóc của các y bác sỹ, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ sớm bình phục và trở về cuộc sống đời thường.

Chú thích ảnh
Tập thể y bác sỹ phẫu thuật, chăm sóc cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi nhận khen thưởng của lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Liêm đã trao tặng 100 triệu đồng cho ê-kíp phẫu thuật, tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 35 cá nhân tham gia tích cực quá trình chăm sóc, điều trị cho hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi từ khi sinh ra đến nay.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng 2 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 40 triệu đồng cho gia đình Diệu Nhi - Trúc Nhi.

Đinh Hằng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm