Thanh Hoá: Xe taxi lao xuống sông, một người tử vong, một người mất tích

02/09/2019 11:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 2/9, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm một người đang mất tích do xe taxi rơi xuống sông Cầu Chày.

VIDEO vụ taxi lao xuống hồ, 4 người chết: Bạn học cách thoát hiểm chưa?

VIDEO vụ taxi lao xuống hồ, 4 người chết: Bạn học cách thoát hiểm chưa?

Làm gì khi xe ô tô bị rơi xuống nước? Câu hỏi không mới, nhưng các kỹ năng thoát hiểm cơ bản trong hoàn cảnh này vẫn khá mới với mọi người. Hãy kịp trang bị cho mình để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra trong cuộc sống.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 1/9, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân về một chiếc xe taxi khi đi qua đoạn cầu Vàng (nằm trên quốc lộ 47B giao giữa 2 huyện Thọ Xuân và Yên Định) thì bị lao xuống sông Cầu Chày. Do nước sông chảy xiết nên chiếc xe đã bị cuốn trôi.

Thời điểm xe taxi lao xuống sông, trên xe có ba người, trong đó một người đã may mắn thoát được ra ngoài, hai người vẫn còn trên xe. Hai người bị nạn được xác định là lái xe Phùng Duy Năm (sinh năm 1992) và bà Nguyễn Thị Huân (sinh năm 1964) đều quê Yên Định. Còn người thoát nạn là anh Lê Anh Việt (sinh năm 1986).

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn xe taxi lao xuống sông khiến 1 người chết, 1 người mất tích. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Nhận được tin báo, ngay trong đêm 1/9, rạng sáng 2/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháu và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã huy động nhân lực và phương tiện khẩn trương tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Đến 10 giờ ngày 2/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đang tìm cách đưa chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 36A - 190.06 cùng thi thể bà Nguyễn Thị Huân lên bờ. Hiện, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân còn lại là lái xe Phùng Duy Năm.

Lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng do trời tối, đường ngập nên lái xe không kịp quan sát dẫn tới sự việc đáng tiếc như trên.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ đang tìm cách kéo chiếc xe taxi lên bờ, trên xe có thi thể bà Nguyễn Thị Huân. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4, trong các ngày từ 29/8 đến 2/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có mưa to và rất to trên diện rộng, nước sông dâng cao, nhiều đoạn đường bị ngập sâu trong nước. Lúc 16 giờ ngày 1/9, mực nước sông Cầu Chày đo được là 9,56m, trên mức báo động II là 0,56m. Theo dự báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá, mực nước sông Cầu Chày vẫn đang tiếp tục lên và có khả năng đạt mức báo động III (10,00m) vào sáng 2/9.

Hoa Mai/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm