Tháng 10/2021, xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông​

02/10/2021 10:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 10/2021, khả năng xuất hiện khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Theo dõi và chủ động ứng phó với khả năng bão trên Biển Đông

Theo dõi và chủ động ứng phó với khả năng bão trên Biển Đông

Ngày 1/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 438/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Khánh Hòa đến Quảng Ninh về khả năng xuất hiện cơn bão mới trên Biển Đông.

Không khí lạnh hoạt động vào những ngày giữa tháng và có xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng.

Cũng trong tháng 10/2021, mưa tập trung nhiều hơn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có nhiều ngày có mưa rào và dông, thời gian mưa tập xảy ra từ chiều tối đến sáng. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong 10 ngày đầu tháng 10/2021, MJO (Madden-Julian Oscillation, là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới) hoạt động tại khu vực Tây Thái Bình Dương, góp phần vào khả năng gia tăng mưa ở khu vực phía Nam Việt Nam.

Tin bão, Tin bão mới nhất, Xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển, bão số 7, tin bão số 7, áp thấp nhiệt đới
Khả năng xuất hiện khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông

Giai đoạn từ ngày 1-4/10, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác do hội tụ gió lên đến 3.000m. Khoảng ngày 5-6/10, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần, kết hợp với nhiễu động gió Đông từ rìa áp cao cận nhiệt đới; khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng có mưa rào và dông trở lại, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung tại các tỉnh ven biển, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ do ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ trung bình, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-1,5 độ C.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 0,5-1 độ C. Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm, đặc biệt khu vực ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 30-50%; trong khi đó phía Tây Bắc Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-15%.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, đặc biệt phía Tây Bắc Bộ thấp hơn 20-40%, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

HL/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm