Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn, cảnh báo dông, lốc, sét và gió giật mạnh

07/08/2019 20:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Dự báo, đêm 8/8 và ngày 9/8 Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24h).

Mưa lớn trong đêm, nhiều tuyến đường thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu

Mưa lớn trong đêm, nhiều tuyến đường thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đêm 2/8 đến rạng sáng 3/8, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, gây ngập úng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên đêm 7/8 và ngày 8/8 ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm như: EaHleo (Đắk Lắk) - 101 mm, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - 213 mm, EaKmat (Đắk Lắk) - 165 mm, Đắc Mil (Đắk Nông) - 118 mm, Đắk Nông - 214 mm... Riêng các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk có mưa rất to (lượng mưa 80-150 mm/24 giờ, có nơi trên 200 mm/24 giờ).

Dự báo, đêm 8/8 và ngày 9/8 Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24h); các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Bình Phước và khu vực Nam Tây Nguyên có mưa rất to (lượng mưa 50-100mm/24h).    

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Internet

Cảnh báo, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5000 m nên đêm 7/8 và sáng sớm 8/8 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có mưa to (lượng mưa từ 40-80mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực đêm 7/8 và ngày 8/8: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vào đêm 7/8 và chiều tối 8/8 có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

HL - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm