Tây Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

15/05/2019 07:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/5, nắng nóng đã xảy ra cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ C như Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 36,5 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 37,8 độ C.

Từ ngày 16 - 19/5 nắng nóng xuất hiện diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Từ ngày 16 - 19/5 nắng nóng xuất hiện diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hệ thống khối khí từ lục địa phía Bắc nên thời tiết các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và các tỉnh Trung Bộ sẽ duy trì trạng thái nhiều mây vào đêm và sáng sớm, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, trưa chiều nắng kéo dài đến ngày 15/5.

Ngày 15/5, do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 16-19/5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi 39-40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 15/5: Phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mây, trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32 - 35 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ nắng nóng. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mây, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ; cao nhất 33 - 35 độ C. Từ ngày 16-19/5, xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 32 - 35 độ, vùng núi 35-37, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ; cao nhất 31 - 34 độ C.

 Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 16/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 32 - 35 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng trường gió Đông Nam đến Nam cường độ yếu, trong khi đó gió Tây Nam ở các vùng biển phía Nam có cường độ trung bình đến yếu  nên ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 3-4, đêm tăng lên cấp 4-5.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm