Tàu ngầm hạt nhân Anh tham gia tìm kiếm MH370

02/04/2014 09:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau gần một tháng tìm kiếm không có kết quả, Anh đã gửi tàu ngầm HMS Tireless đến vùng biển ngoài khơi Australia hỗ trợ công tác tìm kiếm chuyến bay MH370.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết tàu ngầm hạt nhân lớp Trafagar đã đến khu vực phía nam Ấn Độ Dương và giúp đỡ tìm kiếm hộp đen của máy bay Boeing 777-200ER.

Tàu ngầm hạt nhân HMS Tireless của Anh đi vào hoạt động từ năm 1984

Tàu ngầm hạt nhân HMS Tirless chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 17 tháng 3 năm 1984 với 130 thủy thủ đoàn và 18 sỹ quan. Tàu ngầm có khả năng tìm kiếm các mục tiêu dưới mặt biển tiên tiến nhất nhưng nhiệm vụ tìm kiếm chuyến bay MH370 vẫn là một thách thức do khu vực tìm kiếm quá rộng lớn.

"Việc triển khai tàu ngầm được phối hợp chặt chẽ với nhóm tìm kiếm đến từ Australia và Mỹ". Tàu ngầm HMS Tireless sẽ tìm kiếm tin hiệu "ping" từ hộp đen của máy bay, vốn sẽ phát tín hiệu liên tục trong vòng 30 ngày sau khi máy bay rơi.

Thông tin từ phía Malaysia nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond đã thông báo về việc triển khai tàu ngầm phục vụ công tác tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Anh cũng điều tàu HMS Echo làm nhiệm vụ tìm kiếm các vật thể nghi vấn trên mặt nước. 4 máy bay RAF cũng Không quan Hoàng gia Australia và New Zealand cũng được bổ sung tham gia tìm kiếm.

HMS Tireless đóng tại cảng Southampton

Ngoài ra, phi cơ riêng của đạo diễn từng đoạt giải Oscar Peter Jackson cũng tham gia việc tìm kiếm chuyến bay MH370 và được phía Malaysia xác nhận. "Ngài Peter Jackson, người từng đạo diễn series Lord of the Rings và The Hobbit đã gửi máy bay Gulfstream G650 hỗ trợ công tác tìm kiếm".

Trước đó vào ngày hộm qua, Đại tướng Không quân Australia Angus Houston, người đứng đầu công tác tìm kiếm từ Australia nói rằng việc xác định vị trí chuyến bay MH370 là một sự thách thức lớn nhất chưa từng có từ trước đến nay. Quá trình tìm kiếm có thể sẽ mất vài tuần nữa.

Tàu ngầm hạt nhân HMS Tireless:

Chính thức đi vào hoạt động vào ngày 17 tháng 3 năm 1984

Bao gồm 130 thủy thủ đoàn và 18 sỹ quan

Tốc độ tối đa khoảng 60 km/giờ

Năm 2000, tàu từng phải trở về bảo dưỡng do rò rỉ đường ống

Năm 2003, tàu va chạm với một vật thể lạ trên biển không xác định

Năm 2007, hai kỹ sư cơ khí đã thiệt mạng trên tàu sau khi một hệ thống cung cấp Ôxy bất ngờ phát nổ

Năm 2012, HMS Tireless trở về bảo dưỡng ở Plymouth do rò rỉ bên trong lò phản ứng hạt nhân


Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm