Sự hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng khẳng định khí phách Bà Trưng, Bà Triệu thời đại Hồ Chí Minh

24/07/2020 19:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc gặp mặt 300 đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đại diện cho 4.962 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước do Bộ Quốc phòng tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020) diễn ra sáng 24/7 tại Hà Nội.

Lần đầu tiên sẽ tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc

Lần đầu tiên sẽ tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc

Sau 25 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, lần đầu tiên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm bày tỏ sự vinh dự, phấn khởi khi được đón các đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng về dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa và khẳng định, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta luôn gắn liền với truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm, giữ nền độc lập và vị thế của mình, không khuất phục trước các thế lực xâm lược. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế trong thế kỷ 20 đã chứng minh điều đó.

Theo tiếng gọi của Đảng, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", lớp lớp người Việt Nam đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể của mình trên chiến trường; nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, ngoan cường mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo dựng nên một Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Nhấn mạnh hậu quả của các cuộc chiến tranh để lại rất nặng nề, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, cả nước hiện nay có trên 9 triệu người có công; gần 1,2 triệu liệt sỹ, gần 200 nghìn liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt, gần 300 nghìn hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính, hàng triệu thương, bệnh binh mang trên mình thương tích, bệnh tật.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhưng sự hy sinh mất mát lớn lao hơn cả, đó là sự hy sinh thầm lặng của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng những người con thân yêu nhất của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. “Sự hy sinh của các Mẹ một lần nữa đã khẳng định "tinh thần, khí phách Bà Trưng, Bà Triệu" trong thời đại Hồ Chí Minh – "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" và sẽ mãi mãi lưu danh cùng sử sách, được lớp lớp thế hệ người Việt Nam trân trọng, ghi nhớ, biết ơn", Thứ trưởng Lê Chiêm khẳng định.

Để bù đắp một phần mất mát lớn lao đó, phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc, theo Thứ trưởng Lê Chiêm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng nói chung, chính sách đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nói riêng một cách thiết thực, hiệu quả. Nhiều chế độ, chính sách ưu đãi, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự buổi gặp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đối với công tác chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong toàn quân, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay Quân đội đang nhận phụng dưỡng 2.867 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, với những việc làm thiết thực như: Tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí… “Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng nói chung, đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nói riêng, qua đó giáo dục cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống, đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả, nhớ người trồng cây", lòng biết ơn vô hạn đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, những người đã hiến dâng xương máu, người thân, ruột thịt của mình để đất nước "nở hoa độc lập, kết trái tự do như hôm nay" – Thứ trưởng Lê Chiêm nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Chiêm cũng cho biết, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt hơn nữa công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, tạo mọi điều kiện để người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã cùng Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hạnh Quỳnh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm