Sơn La: Khởi tố đối tượng phá két sắt để trộm cắp tài sản

03/05/2020 07:44 GMT+7 | Trong nước

 (Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Ngọc (sinh năm 1996, trú tại xã Mường Bang, huyện Phù Yên, Sơn La) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sơn La: Bắt giữ đối tượng giết người, đốt xác phi tang

Sơn La: Bắt giữ đối tượng giết người, đốt xác phi tang

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La: Hồi 3 giờ 6 phút ngày 23/2, tại Km 260 - Quốc lộ 6, địa phận thuộc ngã 3 Cò Nòi, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Sơn La) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) đã khống chế, bắt giữ được đối tượng giết người tại Hải Phòng, rồi bỏ trốn bằng xe khách qua địa phận tỉnh Sơn La.

Trước đó, Công an huyện Phù Yên nhận được báo cáo của Công an xã Mường Bang (huyện Phù Yên), khoảng 19 giờ ngày 29/4, gia đình anh Bùi Văn Đoàn (sinh năm 1986, trú tại xã Mường Bang) bị kẻ gian đột nhập vào nhà, đục phá két sắt lấy đi 87 triệu đồng tiền mặt, 4 chỉ vàng, 1 dây chuyền bạc; tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Công an huyện Phù Yên đã thành lập chuyên án đấu tranh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Chú thích ảnh
Đối tượng Bùi Văn Ngọc cùng tang vật tai Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Đại úy Đinh Văn Thái, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Phù Yên cho biết, địa bàn xảy ra vụ việc là khu vực giáp ranh giữa huyện Đà Bắc (Hòa Bình) với huyện Tân Sơn (Phú Thọ) và xã Mường Bang (Sơn La), nơi có trên 200 công nhân đang thi công công trình thủy điện. Lực lượng chức năng xác định các nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn sang huyện Đà Bắc (Hòa Bình), huyện Tân Sơn (Phú Thọ) và cất giấu, tiêu thụ tài sản trộm cắp được, gây khó khăn trong công tác rà soát, khoanh vùng đối tượng.

Với tinh thần khẩn trương phá án, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng  xác định thủ phạm của vụ án là hai đối tượng Bùi Văn Ngọc (sinh năm 1996, trú tại xã Mường Bang, huyện Phù Yên, Sơn La) và Bùi Văn Cường (sinh năm  2004, trú tại xóm Ấm, xã Lánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình).

Chú thích ảnh
Đối tượng Bùi Văn Ngọc (bên phải) và Bùi Văn Cường cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN 

Các đối tượng khai nhận, do nắm được thông tin gia đình anh Đoàn mới được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng thủy điện ở bản Suối Khoáng (xã Mường Bang) nên đã bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, Ngọc tìm cách lôi kéo người trong gia đình anh Đoàn đi nơi khác, còn Cường trèo qua cửa sổ, đột nhập vào trong nhà, phá két sắt để lấy trộm tiền và vàng.

Lực lượng Công an huyện Phù Yên đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án gồm 100.410.000 đồng (trong đó 13.410.000 đồng là số tiền các đối tượng bán vàng và dây chuyền bạc), 1 tua-vít và 1 vam sắt. 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Phù Yên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Ngọc; còn đối tượng Bùi Văn Cường do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được giao cho gia đình, nhà trường và địa phương quản lý, theo dõi.

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm