SỐC: Tháp Eiffel bị đóng cửa 'vô thời hạn' sau cuộc khủng bố Paris

14/11/2015 21:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 14/11, hãng điều hành Tháp Eiffel cho biết công trình biểu tượng của nước Pháp này sẽ bị đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công đẫm máu tại Paris.

Theo phát ngôn viên của công ty trên, họ đã quyết định đóng cửa địa điểm tiếp nhận 20.000 khách du lịch/ngày này "cho đến khi có thông báo tiếp theo".

Trước đó, Tháp Eiffel đã tắt đèn trong khi cả nước Pháp cũng như người dân trên toàn thế giới đang cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ tấn công liên hoàn xảy ra ở thủ đô Paris.

Những hình vẽ yêu thương gửi tới người dân Pháp qua hình tượng tháp Eiffel

Cùng ngày, giới chức bệnh viện ở Paris cho hay đã có khoảng 300 người phải nhập viện sau các vụ khủng bố tại Paris hôm 13/11, trong đó có 80 người trong tình trạng nguy kịch.

T.K (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm