Số ca mắc Covid-19 'kỷ lục', Bình Dương 'khóa chặt' 11 phường để quét F0

21/08/2021 21:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 21/8, Bình Dương ghi nhận 4.505 ca mắc Covid-19 (cao nhất nước), với tổng số trên 66.000 ca từ đợt dịch thứ 4. Trước tình hình trên, Bình Dương bắt đầu áp dụng việc "khóa chặt" 11 phường trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 22/8.

Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vaccine Covid-19 trong trường hợp cấp bách

Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vaccine Covid-19 trong trường hợp cấp bách

Bộ Y tế lưu ý, vaccine được cấp trong trường hợp trên phải được tiếp tục theo dõi về tính an toàn, hiệu quả, kiểm soát về đối tượng, số lượng, phạm vi sử dụng sau khi cấp giấy đăng ký lưu hành.

Đáng quan ngại, số ca mắc trong ngày tập trung nhiều nhất khi sàng lọc cộng đồng với 3.083 ca (chiếm 68,4%), khu phong tỏa 921 ca (chiếm 20,4%). Có 333 ca là kết quả khẳng định PCR tại khu cách ly tạm thời (chiếm 7,4%) và 168 ca tại cơ sở y tế (chiếm 3,7%).

Trong ngày thu dung điều trị 932 bệnh nhân; 42 ca tử vong. Hiện các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị 13.598 bệnh nhân, trong đó tầng 1 có 5.722 bệnh nhân, tầng 2 có 7.286 bệnh nhân và tầng 3 có 590 bệnh nhân. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 66.447 ca mắc COVID-19; 550 bệnh nhân tử vong.

Theo Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương, số ca F0 những ngày qua tăng cao là do tỉnh đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng đợt 2 trong cộng đồng. Điều đó chứng tỏ tỉnh đã đánh giá đúng nguy cơ dịch bệnh, rà soát đúng đối tượng, không để bị sót, lọt F0 trong cộng đồng. Nếu tỉnh tăng cường các biện pháp chống dịch mà không phát hiện được ca bệnh thì coi như các biện pháp chống dịch của tỉnh không hiệu quả.

Từ ngày 22/8, theo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, 11 phường có số ca F0 dày đặc phải siết chặt 24/24 giờ trong vòng 15 ngày, gồm 7 phường của thị xã Tân Uyên (Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp) và bốn phường của thành phố Thuận An (Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa). Việc "khóa chặt" sẽ được bắt đầu từ ngày 22/8, người dân "ai ở đâu ở yên đó", "người cách ly với người, nhà cách ly với nhà". Trong thời gian "khóa chặt", người dân không được ra khỏi nhà, không được đi chợ, lực lượng quân đội sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm đến tận nơi cho người dân.

Chú thích ảnh
Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện dã chiến ở Bình Dương

Lực lượng quân sự tỉnh Bình Dương đã xây dựng xong hệ thống khu cách ly và bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo tháp 3 tầng. Sự chuẩn bị này giúp bảo đảm kịch bản 100.000 ca mắc COVID-19. Để ứng phó, Thường trực Tỉnh ủy giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế nguồn nhân lực khẩn trương điều phối, bổ sung thêm lực lượng cho hai điểm nóng của tỉnh là thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên.

Bình Dương cũng đã được Cục Dự trữ phía Nam xuất kho trước 8,3 nghìn tấn gạo để phát cho người dân và sẽ ưu tiên cho 2 địa phương nói trên bắt đầu từ ngày mai. Sau khi xuất kho 8,3 nghìn tấn gạo đợt đầu, Bình Dương sẽ được Cục Dự trữ phía Nam xuất kho thêm hơn 3 nghìn tấn gạo đợt 2. Tổng hai đợt sẽ hơn 11 nghìn tấn.

Về thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 1.070.381 trường hợp, với tổng số tiền là 614,393 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 1.204 khu vực phong tỏa với 121.963 người; 18.389 người đang cách ly tập trung; 6.872 trường hợp F1 cách ly tại nhà và 4.336 trường hợp F0 cách ly tại nhà.

Từ ngày 20-22/8/2021, Bình Dương triển khai tiêm vaccine đợt 21 và 22 gồm 265.210 liều cho các đối tượng. Với phương pháp vừa tiếp tục chiến dịch xét nghiệm diện rộng đợt 2 và tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 21, 22 với 250.000 liều.

Chú thích ảnh

Số F0 tăng nhanh, Bình Dương đưa 1.281 cán bộ vào 'điểm nóng' chống dịch

Số ca mắc Covid-19 ghi nhận trong 24 giờ qua tại Bình Dương tăng nhanh, vượt qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, theo Sở Y tế, trong ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4.223 ca mắc COVID-19, tăng 29,7% so với ngày 19/8. Đáng quan tâm, trong số 4.233 ca mắc mới, có 2.224 ca qua sàng lọc cộng đồng (chiếm 52,7%), 1.414 ca tại khu phong tỏa (chiếm 33,5%), 212 ca tại cơ sở y tế (chiếm 5,0%) và 373 ca tại khu cách ly tạm thời (chiếm 8,8%).

* Đẩy mạnh sàng lọc cộng đồng, F0 tăng mạnh

Thị xã Tân Uyên ghi nhận với số ca kỷ lục trong ngày 20/8 với 2.618 ca, tăng 47,7%; trong đó có 1.327 phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Một số thành phố khác cũng tăng cao gồm Dĩ An 330 ca (tăng trên 205%), thành phố Thủ Dầu Một 246 ca (tăng hơn 106%), huyện Bắc Tân Uyên 81 ca ( tăng 113%), huyện Phú Giáo 31 ca  (tăng 82%)...

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 59.824 ca mắc COVID-19; 508 bệnh nhân tử vong. Hiện các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị 13.645 bệnh nhân, trong đó tầng 1 có 6.049 bệnh nhân, tầng 2 có 6.970 bệnh nhân và tầng 3 có 586 bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Lễ xuất quân đưa hàng trăm cán bộ Bình Dương vào điểm nóng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: TTXVN

Lý giải nguyên nhân những ngày qua số ca F0 trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng nhanh, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Chương cho biết, tỉnh đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng đợt 2 trong cộng đồng. Số ca mắc tăng cao khi tỉnh thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng chứng tỏ tỉnh đã đánh giá đúng nguy cơ dịch bệnh, rà soát đúng đối tượng, không để bị sót, lọt F0 trong cộng đồng.

Đặc biệt, trong đợt xét nghiệm này, thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên là hai địa phương có tỷ lệ ca F0 tăng cao. Vì vậy, trong những ngày tới, số ca mắc trên địa bàn tỉnh sẽ có xu hướng gia tăng, thậm chí tăng đột biến. Tỉnh dự báo nếu tỷ lệ mắc ở ngưỡng trung bình, giải pháp tối ưu là đưa F0 đi cách ly tập trung, phong tỏa chặt “vùng vàng”, “vùng đỏ” kết hợp với thiết chế cách ly tập trung tại nhà đối với toàn bộ người dân ở ổ dịch đỏ, đặc biệt ở các khu nhà trọ công nhân có tỷ lệ F0 cao.

Chú thích ảnh
Bình Dương mở đợt cao điểm xét nghiệm diện rộng lần 2, phát hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đưa ra khuyến cáo, người dân không hoang mang lo lắng, hãy bình tĩnh và tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh. “Hơn lúc nào hết cả hệ thống chính trị đang chung tay, góp sức thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp nhằm kéo giảm ca nhiễm, giảm tỷ lệ tử vong và không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị. Đồng thời, tỉnh phấn đấu sau ngày 30/8/2021 sẽ kiểm soát được dịch bệnh đối với các huyện “vùng xanh” phía Bắc và làm căn cứ đệm vững chắc cho các địa phương phía Nam thực hiện lộ trình xanh hóa toàn địa bàn”- Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Chương nhấn mạnh.

* “Khóa chặt” một thành phố và một thị xã có nhiều F0

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức với số ca F0 đang gia tăng tại hai địa phương là thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên, ngày 20/8, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo “khóa chặt” 11 phường phát sinh nhiều F0 trong khu dân cư để thiết lập giải pháp sàng lọc quét hết F0 tách khỏi cộng đồng.

Cụ thể, ghi nhận tại thành phố Thuận An có 4 phường xuất hiện nhiều F0 cần sàng lọc gồm: Thuận Giao, Bình Chuẩn, An Phú, Bình Hòa. Tại thị xã Tân Uyên 7 phường gồm: Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp Uyên Hưng, Hội Nghĩa. Theo đó, 11 phường này đưa vào diện kiểm soát chặt chẽ để triển khai xét nghiệm sàng lọc nhanh bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tỉnh ủy Bình Dương yêu cần khẩn trương triển khai áp dụng lệnh “ai ở đâu, ở yên đó” bắt đầu từ ngày 22/8 theo phương châm “khóa chặt" 24/24 giờ, không cho người dân ra khỏi nhà, cách ly tuyệt đối “người cách ly người, nhà cách ly nhà".

Mặt khác, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu ngành Y tế huy động tổng lực lấy mẫu trong vòng 5 ngày là xong xét nhiệm đối với tất cả người dân sinh sống tại 11 phường của thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên. Tổ chức phương pháp test nhanh kết hợp RT- PCR để khẳng định F0. Theo đó, tập trung đưa đội ngũ y tế lưu động đến từng nhà để xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân đối với 11 phường trên.

* Đưa cán bộ, công chức vào “điểm nóng” chống dịch

Ngày 20/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các "vùng đỏ" trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xung kích, cống hiến của các cán bộ, công chức, viên chức đã xung phong tham gia hỗ trợ các địa phương chống dịch. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức của tỉnh đối với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong giai đoạn tỉnh đang căng mình huy động mọi nguồn lực trong công tác chống dịch. 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết tỉnh đã nhận được sự chi viện từ Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước hỗ trợ tỉnh phòng, chống dịch. Do thời gian chống dịch kéo dài, một số lực lượng chi viện của các địa phương khác đã và đang rút dần. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh nhận thấy cần phải huy động đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, công đoàn viên các cấp vào cuộc cùng chung tay hỗ trợ tỉnh phòng, chống dịch tại “điểm nóng”.

Đến nay, tỉnh Bình Dương đã huy động hai đợt đưa cán bộ gồm 1.281 người đang làm việc tại các sở, ban, ngành tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Trong đó, đợt 1 có 23 đơn vị với tổng số 598 người; đợt 2 có 25 đơn vị với tổng số 683 người. Trong số người đợt 2 này, có 567 người dự kiến phân bổ về các địa phương “vùng đỏ” tham gia hỗ trợ địa phương trong việc lấy mẫu, chốt chặn kiểm dịch, làm nhiệm vụ hậu cần, nhập liệu, phân phối vật tư…

Thảo Nhi - Chí Tưởng/TTXVN. Ảnh: TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm