Sáng 3/2, ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19, Hà Nội 1 ca

03/02/2021 07:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 18 giờ ngày 2/2 đến 6 giờ ngày 3/2, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới trong cộng đồng tại Gia Lai (4 trường hợp), Hải Dương (2 trường hợp), Bình Dương (2 trường hợp), Hà Nội (1 trường hợp); không có ca nhập cảnh.

Dịch Covid-19: Ghi nhận thêm 1 ca mắc mới tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Dịch Covid-19: Ghi nhận thêm 1 ca mắc mới tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết tính từ 18 giờ ngày 1/2 đến 6 giờ ngày 2/2, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc mới trong cộng đồng tại Hải Dương; không có ca nhập cảnh.

Đến thời điểm này,Việt Nam ghi nhận 1.891 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.003 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 310. Số ca được công bố khỏi bệnh hiện là 1.461; số ca tử vong vẫn là 35.

Chín ca mắc mới được ghi nhận sáng 3/2 cụ thể là: 

Bệnh nhân số 1883 ghi nhận tại Hà Nội, là F1 của bệnh nhân 1814, liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Chú thích ảnh

Các bệnh nhân số 1884, 1885 là công nhân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly. Hai trường hợp này không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 ngày 28/1.  

Các bệnh nhân số 1886, 1887 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương là F1 của  các bệnh nhân số 1843, 1801, liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Các bệnh nhân số từ 1888- 1891 được ghi nhận tại Gia Lai, trong đó có 3 F1 liên quan ổ dịch ở Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương; 1 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân đang được điều trị, hiện có 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 7 trường hợp âm tính lần 2; 2 trường hợp âm tính lần 3.

Cả nước hiện có 27.714 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó, 227 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 20.917 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 6.570 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú./.

TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm